Vụ phá rừng giáp ranh ở Phú Yên: Khởi tố, bắt thêm 5 đối tượng

Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam thêm 5 đối tượng có liên quan đến vụ mở đường phá rừng giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh.
Vụ phá rừng giáp ranh ở Phú Yên: Khởi tố, bắt thêm 5 đối tượng ảnh 1Một gốc cây rừng lớn bị chặt hạ còn sót lại ở Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết liên quan đến vụ mở đường phá rừng giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh (Phú Yên), Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ và quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam thêm 5 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Dương Tấn Định, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa về tội “Lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ” theo Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bốn đối tượng gồm: Trương Minh Hoàng - nguyên Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa; Trịnh Lâm Hải - nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành Tây; Trần Đức Hòa - nguyên Phó Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành Tây và Phạm Đình Phúc - nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Các quyết định trên cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

[Vụ mở đường phá rừng giáp ranh tại Phú Yên: Khởi tố thêm hai bị can]

Trước đó, đầu tháng 5/2020, phóng viên TTXVN tại Phú Yên tiếp cận hiện trường, liên tục phản ánh vụ việc nhiều đối tượng mở đường phá rừng giáp ranh tại huyện Tây Hòa và Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Để có đường vào rừng, lâm tặc đã huy động xe cơ giới san ủi, mở 3 con đường với tổng chiều dài hơn 2.300m rồi đốn hạ hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 312, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý và Tiểu khu 358 do Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) quản lý.

Cây rừng sau khi bị triệt hạ đã được các đối tượng xẻ thành gỗ ván, gỗ hộp rồi cất giấu, tiêu thụ.

Từ thông tin do Thông tấn xã Việt Nam phản ánh, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên vào cuộc điều tra vụ phá rừng trên, đồng thời đã phát hiện thêm một vị trí rừng bị phá tại tiểu khu 358 (xã Sơn Thành Tây, Tây Hòa).

Kết quả khám nghiệm cho thấy đã có ít nhất 335 cây gỗ rừng tự nhiên, trong đó có nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ. Đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, có tổ chức, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngày 14/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Yên) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" được quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 232-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ phá rừng này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 35 bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản," "Hủy hoại rừng," "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ," "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục