Vượt qua thất bại, trở thành mô hình nông nghiệp kiểu mẫu

Dù đã nhiều lần thất bại nhưng anh Bùi Văn Phương đã xây dựng thành công mô hình nông nghiệp sạch, công nghệ cao, vinh dự là đại diện của tỉnh Hưng Yên dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Mồ côi mẹ sớm, từ nhỏ, anh Bùi Văn Phương, sinh năm 1975 (xã Tống Trân, Hưng Yên) đã phải gánh vác công việc gia đình. Dù đã nhiều lần thất bại nhưng anh đã quyết tâm khởi nghiệp, xây dựng thành công mô hình nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Anh vinh dự là một trong những đại diện của tỉnh Hưng Yên dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 12 này.

Sau nhiều lần vấp ngã, chịu thiệt hại bởi thiên tai, thời tiết, nhưng anh Phương vẫn kiên trì với triết lý sản xuất của mình. Năm 2016 anh vận động các hộ dân có cùng chí hướng, quyết tâm làm giàu thành lập Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát. Đến nay, Hợp tác xã do anh làm chủ đã trở thành hình mẫu về nông nghiệp sạch, công nghệ cao với quy mô 30.000m2, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức lương từ 6 - 9 triệu đồng/tháng.

Mỗi năm Hợp tác xã của anh Phương cung ứng ra thị trường từ 140 đến 150 tấn rau, quả đảm bảo chất lượng, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, sản phẩm dưa lưới và dưa chuột Maya của Hợp tác xã đã đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 4 sao và 3 sao của tỉnh Hưng Yên. Thời gian tới anh Phương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa quá trình sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục