Wolfsburg ở lại Bundesliga, Frankfurt rớt hạng

Nhà vô địch Đức năm 2009 là Wolfsburg đã trụ hạng thành công sau chiến thắng 3-1 trước Hoffeinhem, còn Frankfurt rớt xuống hạng Nhì.

Vòng đấu cuối cùng Bundesliga 2010-2011 đã kết thúc với những cảm xúc trái ngược.Trong khi nhà vô địch năm 2009 Wolfsburg trụ hạng thành công thì đội bóng từngsang Việt Nam thi đấu vào năm ngoái là Frankfurt đã phải nói lời chia tay vớigiải đấu hạng cao nhất nước Đức.

Cho dù đã sớm lên ngôi vô địch từ cách đây hai vòng, song Borussia Dortmund vẫnquyết không buông trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với Frankfurt. Đội kháchđã chiến đấu hết sức nỗ lực, thủ môn Ralf Faehrmann đã chặn được hai quả phạtđền, đồng thời Sebastian Rode cũng đã giúp họ vượt lên dẫn trước. Cùng lúc đó,Wolfsburg cũng đã bị dẫn 1-0 trên sân của Hoffenheim. Nếu tỷ số hai trận đấuđược giữ nguyên như thế thì Wolfsburg sẽ phải xuống hạng, còn Frankfurt ở lạiBundesliga.

Tuy nhiên, Frankfurt đã không đủ bản lĩnh để giữ được chiến thắng. Trong hiệphai, Lucas Barrios đã ghi hai bàn cho Dortmund, và đến cuối trận thì Marco Russtự đưa bóng về lưới nhà, khiến Frankfurt đành ngậm ngùi chia tay Bundesliga. Nỗithất vọng của các cầu thủ Frankfurt trái ngược hoàn toàn với không khí hội hè ởsân S.I.P khi tân vô địch Dortmund nhận chiếc Đĩa bạc trước sự chứng kiến củahơn 70 ngàn khán giả nhà.

Các cầu thủ Dortmund nhận chiếc Đĩa bạc dành cho nhà vô địch (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, Wolfsburg đã tự quyết định được số phận khi lội ngược dòng đểthắng lại 3-1, nhờ vào một cú đúp của Mario Mandzukic. Như vậy, Frankfurt và StPauli là hai đội phải xuống chơi ở giải hạng Nhì, M’Gladbach đá play-off với đội xếp thứ ba giải hạng Nhì (có thể là Bochum), cònhai đội đã giành quyền thặng hạng là Hertha Berlin và Ausgburg.

Ở nửa trên của bảng xếp hạng, Leverkusen đã hạ Freiburg 1-0 để giành ngôi áquân, đồng nghĩa với việc giành được vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùatới. Bayern Munich dù kết thúc mùa giải với chiến thắng 2-1 trước Stuttgart songvẫn chỉ xếp thứ ba và phải dự vòng play-off. Dẫu sao, Hùm xám cũng được an ủi với danh hiệu Vua phá lưới dành cho Mario Gomez với 28 bànthắng.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
Wolfsburg ở lại Bundesliga, Frankfurt rớt hạng ảnh 2
 
Tổng kết Bundesliga 2010-2011

Vô địch: Borussia Dortmund
Dự Champions League: Dortmund, Leverkusen (vào thẳng vòng bảng), Bayern Munich (dự vòng play-off).
Dự Europa League: Hannover, Mainz
Xuống hạng: Frankfurt, St Pauli
Đá play-off trụ hạng: M’Gladbach
Lên hạng: Hertha Berlin, Ausgburg

Vua phá lưới: Mario Gomez (Bayern Munich) - 28 bàn.
Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục