World Cup 2022: Brazil giấu kín đội hình trước trận ra quân gặp Serbia

Tiền đạo cánh Raphinha chia sẻ trước báo giới: "Việc có nhiều cầu thủ tấn công trong đội hình xuất phát sẽ giúp ích cho lối chơi của toàn đội vì đó là 'gene di truyền' của đội tuyển Brazil.”
World Cup 2022: Brazil giấu kín đội hình trước trận ra quân gặp Serbia ảnh 1Raphinha cùng các đồng đội trên sân tập (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Tiền đạo cánh Raphinha của đội tuyển Brazil mới đây chia sẻ Selecao sẽ chọn lối chơi tấn công trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 trước đội tuyển Serbia “bất kể việc cầu thủ nào có tên trong đội hình xuất phát.”

Phát biểu trước báo giới ngày 21/11, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha) cho biết: “Brazil là một đội bóng có lối chơi tấn công đặc sắc. Việc có nhiều cầu thủ tấn công trong đội hình xuất phát sẽ giúp ích cho lối chơi của toàn đội vì đó là 'gene di truyền' của đội tuyển Brazil.”

Cho đến nay, huấn luyện viên Tite chưa đưa ra bất kỳ manh mối nào về đội hình thi đấu của đội tuyển Brazil. Trong khi đó, việc tiền đạo cánh Vinicius Jr có ra sân trong đấu đầu tiên của Selecao tại kỳ World Cup năm nay hay không nhận được rất nhiều quan tâm từ các chuyên gia phân tích bóng đá.

[Raphinha chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên được cùng Selecao dự World Cup]

Tite đang giữ kín việc ông sẽ xếp Fred đá cặp với đồng đội ở câu lạc bộ Manchester United (Anh) là Casemiro để tăng cường khu trung tuyến, hay tung Vinicius Jr ra sân cùng với Neymar, Richarlison và Raphinha trên hàng công, cộng thêm Lucas Paquetá chơi ở hàng tiền vệ.

Theo Raphinha, với việc Vinicius Jr góp mặt trên sân, đội tuyển Brazil sẽ có thể triển khai bóng nhanh hơn, trong khi Paquetá sẽ giúp Selecao trở nên nguy hiểm hơn từ tuyến giữa.

Đồng tình với ý kiến của đồng đội Raphinha về cách đội tuyển Brazil tiếp cận trận đấu, tiền đạo Richarlison nói: “Đối với các nhân tôi, có càng nhiều cầu thủ ở tuyến trên càng tốt. Với nhiều cầu thủ tấn công trong đội hình, bóng sẽ đến với tôi nhiều hơn và tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Đó là điều tôi muốn, trở thành số 9 ở Brazil.”

Ở kỳ World Cup năm nay, Brazil thuộc bảng G cùng với Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon./.

World Cup 2022: Brazil giấu kín đội hình trước trận ra quân gặp Serbia ảnh 2Neymar cùng các đồng đội trên sân tập (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục