Xavi chính thức ra mắt với tư cách HLV Barcelona trên sân Camp Nou

Xavi sẽ dẫn dắt Barcelona theo bản hợp đồng có thời hạn đến Hè 2024, được kỳ vọng giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại với vị thế của một "ông lớn."
Xavi Hernandez trong ngày ra mắt. (Nguồn: AP)
Xavi Hernandez trong ngày ra mắt. (Nguồn: AP)

Xavi Hernandez đã chính thức có màn ra mắt trên sân Camp Nou với tư cách là tân huấn luyện viên trưởng của đội một Barcelona.

Buổi ra mắt của cựu tiền vệ 41 tuổi diễn ra trước sự chứng kiến của gần 10.000 khán giả.

Xavi sẽ dẫn dắt Barcelona theo bản hợp đồng có thời hạn đến Hè 2024, được kỳ vọng giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại với vị thế của một "ông lớn."

Phát biểu trong buổi lễ, Xavi cho biết: "Tôi đang làm việc ở câu lạc bộ mạnh nhất thế giới. Chúng tôi phải đòi hỏi các cầu thủ và kết quả sẽ trả lời rằng những việc chúng tôi đang làm có đúng hay không."

[Xavi Hernandez chính thức trở thành HLV trưởng của Barcelona]

"Tôi tới Camp Nou để giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ và được tận hưởng niềm vui khi chơi bóng. Chúng tôi sẽ đánh giá chi tiết từng cá nhân trên sân tập để tìm ra giải pháp sao cho hợp lý nhất," vị huấn luyện viên 41 tuổi chia sẻ.

Xavi chính thức ra mắt với tư cách HLV Barcelona trên sân Camp Nou ảnh 1Người hâm mộ chào đón Xavi. (Nguồn: AP)

"Tôi muốn các cầu thủ của mình cầm nhiều bóng, gây áp lực cao và cảm thấy hạnh phúc khi ra sân. Đến với Barcelona, tôi sẽ làm hết khả năng để giúp họ đạt được điều đó."

Trong bài phát biểu của mình, Xavi cũng nhắc đến Messi, Eto'o, Ronaldinho, những người đã sát cánh cùng anh khi còn thi đấu cho Barcelona.

"Messi, Eto'o, Ronaldinho, tôi muốn cả ba người họ, nhưng họ không còn ở đây. Tôi là người bạn rất thân với Messi. Cậu ấy đã nhắn tin để chúc tôi may mắn. Tôi cũng muốn những điều tốt nhất sẽ đến với cậu ấy. Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá, nhưng cậu ấy không còn ở Barcelona," Xavi cho hay.

Tuy nhiên, Xavi cũng khẳng định thực tế: "Chúng tôi cũng có những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt trên sân, nên không thể nghĩ đến những cầu thủ đã không còn ở đây được"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục