Xây dựng cộng đồng Việt kiều đoàn kết vững mạnh

Các đại biểu nhất trí kiến nghị Đảng và Chính phủ đẩy mạnh các hoạt động trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong khuôn khổ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất, chiều21/11 và ngày 22/11, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chuyên đề chính.

Ông Trần Trọng Toàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Nhà nước về người ViệtNam ở nước ngoài; ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam; ông Đặng Hồ Phát, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp của Ủy ban Nhànước về người Việt Nam ở nước ngoài đồng chủ tọa hội nghị chuyên đề “Xây dựngcộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng vềđất nước”.

Hội nghị tập trung vào 4 chủ đề, gồm: Thực trạng địa vị pháp lý của người ViệtNam ở nước ngoài hiện nay và các chính sách, biện pháp hỗ trợ cộng đồng ổn địnhcuộc sống, nâng cao vị trí trong xã hội sở tại; Xây dựng và phát triển các tổchức hội đoàn tích cực trong cộng đồng; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động từthiện, nhân đạo hướng về quê hương, đất nước; Phát huy chính sách đại đoàn kếtdân tộc của Đảng và Nhà nước; Công tác vận động thế hệ kiều bào trẻ hướng về quêhương.

Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về công tácbảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống; của Ủy ban về người Việt Nam ởnước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ kiều bào đầu tư, kinh doanh tại Thànhphố Hồ Chí Minh; Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài về vai trò của hộitrong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại diện kiều bào có tham luận của Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội người ViệtNam tại Ba Lan “Đoàn kết và Hữu nghị”, Hội người Việt Nam tại Thái Lan, Hội người Việt Namtại Hanover (Đức), Campuchia và một số kiều bào ở Hoa Kỳ, Anh…

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giao lưu với đất nước và kiếnnghị Nhà nước quan tâm tới việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệthuật và công tác dạy, học tiếng Việt; có kế hoạch cụ thể bằng văn bản về việchỗ trợ tài chính cho các hoạt động của các tổ chức xã hội của người Việt Nam ởnước ngoài.

Ngoài ra, Nhà nước nên có những nghiên cứu cụ thể trên tình hìnhthực tế để soạn thảo chương trình, tài liệu phù hợp hơn nữa và có kế hoạch bồidưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Việt.

Các tham luận cũng nhấn mạnh rằng, việc nâng cao vị thế của cộng đồng rấtquan trọng, phụ thuộc vào dân trí, kinh tế, địa vị pháp lý. Nhà nước cần có sựđầu tư lâu dài vào cộng đồng để bà con ổn định; xây dựng trường học tiếng Việtchính quy tại một số nước.

Bên cạnh đó, kiều bào cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều trí thức chưa về nước dothiếu thông tin. Người Việt lớn tuổi chủ yếu dùng báo giấy, tiếp cận thông tinmột chiều nên nhiều khi hiểu chưa đúng về tình hình quê hương đất nước. Vì vậy,các cơ quan chức năng trong nước nên đẩy mạnh truyền tải thông tin trên nhiềuhình thức, đặc biệt là trên báo giấy để cung cấp cho cộng đồng.

Tại Hội nghị ”Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trongcộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Vănhóa Thể Thao và Du lịch Trần Chiến Thắng, đại diện Viện văn hóa nghệ thuật vàBộ giáo dục Đào tạo trình bày về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa,tiếng Việt.

Hội nghị cũng nghe ý kiến tham luận của 6 đại diện kiều bào đến từ Hoa Kỳ,Lào, Nga… về tình hình người Việt tại các địa bàn, việc lưu giữ những truyềnthống văn hóa dân tộc và biểu diễn nghệ thuật tại các nước.

Các đại biểu nhất trí rằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cộng đồngcó nhiều đặc thù, không bị nhầm lẫn với các cộng đồng khác và ở nhiều nơi, luôncó tinh thần hướng về Tổ quốc.

Các đại biểu nhất trí kiến nghị Đảng và Chính phủ đẩy mạnh các hoạt động trongcông tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục có chính sách hỗ trợ việcgiữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc như: tổ chức giaolưu hai chiều, thành lập các hội nghệ thuật biểu diễn ở nước ngoài hoạt độngbằng ngân sách nhà nước, tổ chức các câu lạc bộ tiếng Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết lên tàu vận tải để chở ra đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.