Xây dựng quy hoạch cho Cao nguyên đá Đồng Văn

Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giải pháp quy hoạch nhằm phát triển bền vững Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Ngày 14/6, tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Ủy ban Nhân dântỉnh Hà Giang đã tổ chức hội thảo “Xây dựng các quy hoạch chi tiết Công viên Địachất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn 2030.”

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giải pháp quy hoạch chi tiếtnhằm thu hút khách du lịch, đồng thời hướng tới phát triển bền vững Công viênĐịa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồnhệ sinh thái, bảo tồn di sản địa chất, quy hoạch chi tiết phát triển du lịch bềnvững...

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng thư ký Ủy ban UNESCO Việt Nam nhận định UNESCOđặc biệt coi trọng vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy disản. Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phải gắn với con ngườiđịa phương, đặc biệt tại  bốn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ.

Theo ông Thắng, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhậnthức của người dân đối với trách nhiệm bảo tồn di sản. Việc xây dựng thương hiệuđối với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cũng cần phải gắn vớisản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của địa phương như chè, mật ong, cây dượcliệu... Bên cạnh đó cần tiếp tục phát huy những lễ hội truyền thống văn hóa củadân tộc như chợ tình Khau Vai, lễ hội cầu mưa, các lễ hội của các dân tộc Tày,Dao, Pà Thẻn, Mông...

Đồng tình với đại diện của UNESCO, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định chưa địa phương nào có tỷ lệ người Mông sinhsống nhiều như ở Hà Giang, vì vậy những kỹ năng bản địa cũng như các giá trị vănhóa được lưu giữ nơi đây đậm đặc hơn bất kỳ đâu và là vùng đất có nhiều tiềmnăng để phát triển. Tuy nhiên để phát triển bền vững và thu hút khách du lịchthì việc xây dựng chiến lược quy hoạch chi tiết là rất cần thiết trong thời điểmhiện tại. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợiđể chào đón các nhà đầu tư đến với Hà Giang.

Theo quy hoạch tổng thể, Hà Giang sẽ xây dựng bốn trung tâm du lịch phát huy cácgiá trị văn hóa gồm trung tâm du lịch văn hóa lịch sử Đồng Văn; trung tâm dulịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu Mèo Vạc; trung tâm du lịch sinhthái đô thị xanh Yên Minh; trung tâm du lịch vui chơi giải trí Quản Bạ. Tuynhiên, muốn chương trình du lịch phong phú và chất lượng cần phải có sự tư vấncủa các chuyên gia trong và ngoài nước.

Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một vùng rộng lớn bao gồmbốn huyện vùng cao biên giới của Hà Giang, nơi có nhiều giá trị di sản địa chất,văn hóa và đa dạng sinh học đẹp, đặc hữu, có ý nghĩa khoa học được UNESCO côngnhận là một Công viên Địa chất Quốc tế cần bảo tồn và giữ gìn cho nhân loại.Việc quy hoạch chi tiết Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn khôngchỉ khẳng định chủ quyền vùng biên cương địa đầu Tổ quốc của Việt Nam, mà cònthực hiện cam kết chất lượng quốc tế thông qua danh hiệu Công viên Địa chất toàncầu do UNESCO công nhận./.

Đỗ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hoa đào khoe sắc tại các homestay ở Sin Suối Hồ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Sin Suối Hồ: Khám phá "thiên đường trong mây"

Bản Sin Suối Hồ thuộc tỉnh Lai Châu được thiên nhiên ưu ái về cảnh quan thiên nhiên vừa thơ mộng vừa hùng vỹ, vừa là kho tàng văn hóa Mông đặc sắc đậm đà bản sắc truyền thống.

"Động Thần tiên" huyền diệu tại tỉnh Bejaia của Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Vẻ đẹp hoang sơ của động Thần tiên tại Algeria

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, núi cao và kỳ quan địa chất độc đáo, động Thần tiên Aokas hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những bức ảnh "triệu like" và một trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Khung cảnh ruộng bậc thang Tả Lèng, xã Tả Lèng, Lai Châu vào mùa lúa chín. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN).

Ngày hội Mùa vàng Tả Lèng ở Lai Châu

Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng-Hương lúa giữa non cao” được tổ chức ngày 6/9 mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đặc sắc về mùa gặt, văn hóa và đời sống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.