Xây dựng thành phố Ngã Bảy trở thành trung tâm thương mại, du lịch

Thành phố Ngã Bảy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, ưu tiên đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh Hậu Giang.
Xây dựng thành phố Ngã Bảy trở thành trung tâm thương mại, du lịch ảnh 1Quang cảnh đại hội. (Nguồn: Tinhuyhaugiang.org.vn)

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 17/6, Đại hội Đảng bộ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Hậu Giang lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Đại hội đã bầu 41 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên gồm 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ngã Bảy đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 người.

Ông Nguyễn Huỳnh Đức tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy; các ông Dương Văn Sơn, Nguyễn Đăng Hải tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm 2015-2020; tán thành, thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Đảng bộ thành phố Ngã Bảy xác định phương hướng, mục tiêu phát triển 5 năm tới là phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, ưu tiên đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng chất các tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đến năm 2025, thành phố Ngã Bảy trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh.

Ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy thành phố Ngã Bảy nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, nhưng với truyền thống đoàn kết cùng tinh thần cách mạng, Đảng bộ thành phố sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành phố Ngã Bảy trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh.

[Lãnh đạo Đảng, chính quyền Hậu Giang đối thoại với người dân]

Phát biểu rút kinh nghiệm đại hội điểm, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá đại hội đã thành công tốt đẹp.

Để tiếp tục phát huy kết quả này, các đảng bộ cấp huyện còn lại trong tỉnh phải nghiêm túc học tập, tiếp thu để tổ chức đại hội ở đơn vị mình.

Sau đại hội, Đảng bộ thành phố Ngã Bảy cần bắt tay ngay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra. Trước mắt, Đảng bộ thành phố thực hiện điều hành, lãnh đạo thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đã đề ra trong năm 2020.

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang Đào Văn Nhãn, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Ngã Bảy được thực hiện đúng theo quy định, yêu cầu đề ra. Khâu trang trí, nội dung chương trình đại hội trù bị lẫn chính thức thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn.

Các tham luận, thảo luận trong đại hội chính thức chặt chẽ, nội dung tập trung vào giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử đúng quy định, trình tự, thủ tục; hậu cần, phục vụ chu đáo.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý các đơn vị còn lại cần rà soát và chuẩn bị kỹ tất cả nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá coi trọng công tác nhân sự mà xem nhẹ những nội dung khác.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đảng bộ, đề cao ý thức, trách nhiệm của đại biểu dự đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục