Xảy ra trận động đất thứ chín trong năm nay tại Điện Biên

Trận động đất thứ 9 trong năm nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng hơn 120km.
Xảy ra trận động đất thứ chín trong năm nay tại Điện Biên ảnh 1Bản đồ chấn tâm động đất. (Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Chiều 20/9, trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,7.

Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (thuộc Viện Vật lý địa cầu) xác nhận đây là trận động đất thứ 9 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2019.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (thuộc Viện Vật lý địa cầu) cho biết trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 3 phút (giờ Hà Nội) ngày 20/9, tại vị trí có tọa độ (22,142 độ vĩ Bắc, 102,452 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng hơn 120km.

Theo Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (thuộc Viện Vật lý địa cầu), tính thời điểm từ giữa tháng 5/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 9 trận động đất, tập trung xảy ra ở hai huyện Điện Biên Đông và Mường Nhé; trong đó, địa bàn huyện Mường Nhé xảy ra 5 trận, huyện Điện Biên Đông xảy ra 4 trận.

[Tỉnh Điện Biên ghi nhận trận động đất thứ tám trong năm nay]

Trong các trận động đất này, trận có độ lớn nhỏ nhất là 2,5; trận có độ lớn lớn nhất là 4,0.

Gần đây nhất, vào lúc 5 giờ 5 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/9, tại vị trí có tọa độ 22,084 độ vĩ Bắc, 102,483 độ kinh Đông đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trận động đất này xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé.

Ông Nguyễn Thái Sơn cho biết thêm tỉnh Điện Biên có hai đới đứt gãy địa chấn lớn chạy qua, gồm: Đới đứt gãy Điện Biên-Mường Lay, kéo dài khoảng 200km thường xuyên hoạt động và đới đứt gãy Sông Mã-Tuần Giáo-Lai Châu.

Vì đặc điểm địa chất này nên Điện Biên là địa bàn thường xảy ra những trận động đất với độ lớn khác nhau.

Động đất thường xảy ra ở các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, thị xã Mường Lay và huyện Mường Nhé.

Tính riêng trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng đã xảy ra 6 trận động đất và 3 trận động đất khác xảy ra ở khu vực biên giới, trong đó, trận động đất có độ lớn nhỏ nhất là 2,5; trận có độ lớn lớn nhất là 4,3.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) đang tiếp tục theo dõi trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.