Xe Humvee chấm dứt sứ mạng trong quân đội Mỹ

Cuối cùng thì những chiếc Humvee nổi tiếng cũng phải chấm dứt sự nghiệp 25 năm chinh chiến khắp nơi trên thế giới cùng quân đội Mỹ.
Cuối cùng thì những chiếc Humvee nổi tiếng cũng phải chấm dứt sự nghiệp “phục vụ” trong quân đội Mỹ, sau hơn 25 năm chinh chiến khắp nơi trên thế giới.

Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, mẫu xe Humvee chính thức ra đời, lãnh trách nhiệm thay thế mẫu xe Jeep nổi tiếng trong quân đội Mỹ từ thời thế chiến thứ 2. Những chiếc Humvee còn được gọi là “xe đa dụng cơ động cao”.

Có thể nói, mẫu xe Humvee đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 1985 đến nay, nhà sản xuất AM General (bộ phận chuyên sản xuất xe quân sự của GM) đã cho xuất xưởng 240.00 chiếc Humvee theo đơn đặt hàng của quân đội Mỹ.

Trong những ngày này, nhhà sản xuất đang cho sản xuất những chiếc Humvee cuối cùng trong số 2.620 chiếc của đơn đặt hàng cuối cùng dành cho loại xe này.

Đến thập niên 90 của thế kỷ trước, sau 10 năm chỉ xuất hiện với tư cách là một mẫu xe chuyên dụng cho quân đội, những chiếc Humvee đã có những phiên bản dân sự đầu tiên, mang thương hiệu Hummer nổi tiếng.

Mẫu Hummer đầu tiên man tên H1 ngay lập tức trở nên nổi tiếng khi nó được đích thân ngôi sao phim hành động Arnold Schwarzegger giới thiệu.

Mẫu xe này rất thích hợp cho những ai ưa vẻ ngoài cơ bắp và bụi bặm. Nhà sản xuất đã cho ra đời đến mẫu xe H3. Đến năm 2006, đã có 71.000 chiếc Hummer được bán trên thế giới.

Nhưng rồi giá xăng ngày càng đắt đỏ. Những chiếc Hummer “uống xăng như nước” dần bị khách hàng lãng quên Và GM đã bán thương hiệu xe này cho một nhà sản xuất Trung Quốc.

Trở lại với những chiếc Humvee nổi tiếng. Đây là phương tiện cơ động cao, được trang bị hỏa lực mạnh và kiêm thêm chức năng chở lính, được quân dội Mỹ dùng nhiều trong các cuộc chiến vùng Vịnh hay ở châu Phi.

Chiến trường Afghanistan khốc liệt trở thành nơi đẩy nhanh sự đào thải của quân đội Mỹ với mẫu xe Humvee vì lý do mẫu xe này chưa đủ chắc chắn để bảo vệ những người bên trong sau những vụ phục kích của đối phương bằng hình thức gài bom, mìn bên đường.

Nhiều lính Mỹ bị thương vong trong các cuộc phục kích này, cho dù đang ở trên những chiếc Humvee kềnh càng nhưng nhanh nhẹn. Và những người có trách nhiệm trong quân đội Mỹ phải tính đến việc sử dụng một mẫu xe mới có thể chống mìn, mang tên MRAP (Mine Resistant Ambush Protected Vehicle)./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục