“Nguy hiểm” vì quá êm

Xe hybrid “nguy hiểm” vì chạy quá êm?

Những chiếc ôtô hybrid - gần như không phát ra tiếng ồn khi chạy bằng động cơ điện - đang bị nhiều người cho là “nguy hiểm”.
Những chiếc ôtô hybrid Nhật Bản (chạy bằng điện và xăng) vận hành quá êm đang bị nhiều người gọi là “nguy hiểm”. Có ý kiến cho rằng những chiếc hybrid ấy cần “ồn ào” hơn chút nữa.
 
Hybrid, mẫu xe mới ra đời cách đây không lâu, đang là loại ôtô bán chạy nhất ở Nhật Bản. Chúng gần như không phát ra tiếng ồn khi chạy bằng động cơ điện.
 
“Chúng tôi nhận được phàn nàn từ nhiều người, rằng họ cảm thấy loại xe này rất nguy hiểm”, một quan chức ngành giao thông Nhật Bản nói, “Những người mù định hướng bằng tiếng động khi họ di chuyển, nhưng những chiếc hybrid gần như không phát ra tiếng động khi chạy bằng động cơ điện hoặc đi ở tốc độ chậm.
 
Bộ Giao thông Nhật Bản cũng đã công bố một nghiên cứu về vấn đề này qua ý kiến của những người tiêu dùng, cảnh sát về độ ồn của xe hybrid. Tuy nhiên những ý kiến không chỉ rõ rằng những chiếc hybrid nên “ồn ào” như thế nào.
 
Những ngiên cứu về vấn đề này sẽ được tiếp tục tiến hành đến cuối năm. Kết quả cuối cùng sẽ được trình lên Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia trước khi những quyết định rõ ràng về độ ồn của xe hybrid được ban hành.
 
Vào năm 1997, lần đầu tiên Toyota tung ra thị trường loại xe hybrid Prius và ngay lập tức, nó trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thế giới. Riêng tại Nhật, hiện đã có 200.000 chiếc Prius được bán ra, khiến nó trở thành chiếc ôtô được săn lùng nhiều nhất tại Nhật./.
 
Tùng Lâm (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục