Xe máy chạy điện đầu tiên xuất hiện tại Mỹ

Chiếc xe có công suất 27 sức ngựa và có thể đạt tốc độ tối đa 160km/giờ. Mọi vật liệu làm nên chiếc xe đều có thể tái chế.
Hãng Siemens USA hợp tác với Orange County Choppers, nhà sản xuất xe máy hàng đầu ở Mỹ, vừa cho ra mắt những người thích chơi xe chopper ở quận Cam (California, Mỹ) chiếc xe máy chạy điện đầu tiên.

Ngay lập tức, chiếc Siemens Smart Chopper này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chơi xe máy Mỹ và đông đảo báo giới.

“69.000 nhân viên Siemens tại Mỹ đã nỗ lực cho ra mắt chiếc xe máy hợp thời trang và thân thiện môi trường, phục vụ người Mỹ, để góp phần tạo dựng nền kinh tế xanh trong tương lai”, ông Daryl Dulaney, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Siemens Building Technologies nói.

Đây được coi là một sản phẩm đặc biệt bởi nó là chiếc xe máy điện đầu tiên của Orange County Choppers. Mọi vật liệu làm nên chiếc xe đều có thể tái chế.

Chiếc xe sử dụng động cơ điện của hãng Advance DC Motors Inc. Xe có công suất 27 sức ngựa và có thể đạt tốc độ tối đa 160km/giờ.

Mỗi lần được xạc đầy (từ nguồn điện 110v), chiếc xe có thể chạy trên quãng đường dài 100km./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục