Xe ôtô Proton của Malaysia được lòng khách hàng

Dựa trên phản hồi thiện cảm từ khách hàng đối với các dòng xe, Proton dự kiến đến 31/3/2010 sẽ bán ra thị trường 175.000 xe.
Hãng chế tạo ôtô Proton của Malaysia dự kiến, trong tài khóa kết thúc vào ngày 31/3/2010, sẽ bán ra tới 150.000 chiếc tại thị trường nội địa và 25.000 chiếc khác ra thị trường nước ngoài.

Giám đốc điều hành của Proton, ông Syed Zainal Abidin cho biết lượng xe bán dự kiến tăng như vậy dựa trên sự phản hồi đầy thiện cảm từ phía khách hàng đối với các dòng xe của hãng.

Proton, biểu tượng đầy tự hào của người Malaysia, đã nâng cao chất lượng sản phẩm với những mẫu mã mới nhất và chinh phục được người tiêu dùng cả về chất lượng, kiểu dáng lẫn giá cả.

Ưu tiên hàng đầu của Proton hiện nay vẫn là nâng cao chất lượng sản phẩm và giới thiệu với khách hàng những mẫu mã mới. Thách thức trước mắt đối với Proton không phải là trong vấn đề tiếp thị mà là phải đối mặt với sự cạnh tranh của các xe nhập khẩu từ Trung Quốc, được chào bán với giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, ông Syed Zainal Abidin khẳng định Proton Pesona, Proton Exora và một số mẫu xe mới nhất của hãng này có đủ sức cạnh tranh với các loại xe nhập ngoại.

Trong năm tới, Proton dự kiến sẽ tăng thêm 65% lượng xe bán ra tại thị trường Thái Lan nhờ sự góp mặt của loại xe đa dụng Exora, hiện đang được trưng bày tại Triển lãm ôtô quốc tế Bangkok từ ngày 1/12.

Trong quý 3 năm 2010, Proton cũng sẽ cho ra mắt loại xe Saga 1.3.

Proton đã thâm nhập thị trường ôtô Thái Lan, vốn do Nhật Bản chi phối, từ cuối năm 2007 để tận dụng mức thuế nhập khẩu thấp 5% theo Hiệp định Khu vực tự do thương mại. Kể từ đó tới nay, hãng đã bán được 5.800 xe, chủ yếu là các dòng xe Neo, Gen 2, Persona và Savvy.

Trong tháng 12 năm nay, hãng Proton dự kiến sẽ bán thêm 300 xe thông qua Công ty Phranakorn của Thái Lan.

Lượng xe xuất khẩu sang Thái Lan sẽ chiếm từ 10-12% tổng lượng xe xuất khẩu của Proton trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2010. Số còn lại, chủ yếu được xuất sang các thị trường Indonesia, Trung Quốc, Syria, Ai Cập và Iran./.
Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục