Xiết an ninh các trường học dành cho người Nhật tại nước ngoài

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra hàng loạt biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân nước này tại nước ngoài, trong đó chú trọng các trường học.
Xiết an ninh các trường học dành cho người Nhật tại nước ngoài ảnh 1Cảnh sát Nhật Bản. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa đưa ra hàng loạt các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn cho công dân nước này tại nước ngoài, trong đó chú trọng tới các trường học dành cho người Nhật.

Theo đó, toàn bộ 88 trường học dành cho người Nhật Bản trên thế giới sẽ được tăng cường thêm đội ngũ nhân viên bảo vệ.

Ứng dụng hệ thống tin nhắn báo động khẩn cấp qua điện thoại di động cũng được đưa vào ứng dụng.

Chính quyền Tokyo cũng sẽ phái cử nhiều chuyên gia an ninh ra nước ngoài, tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn , hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an ninh cho công dân Nhật Bản ở nước ngoài.

Các chuyên gia an ninh của Bộ Ngoại giao cũng sẽ sớm biên tập một cuốn sách hướng dẫn công tác bảo vệ đối với các trường dành cho người Nhật tại nước ngoài.

Ngay từ tháng Ba tới, ứng dụng tin nhắn báo động khẩn cấp sẽ được áp dụng đối với khoảng 800 nghìn người Nhật đang sinh sống ở Bắc Mỹ, châu Á.

Những người Nhật xuất ngoại ngắn hạn cũng được khuyến cáo đăng ký số điện thoại và thông báo thời gian lưu trú. Các chuyên gia thông tin của Nhật bản sẽ phát triển ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép những người đăng ký có thể cập nhật được thông tin liên quan tới tình hình an ninh của khu vực, nước sở tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục