Xứ sở Sương mù bùng nổ các kỳ nghỉ cắm trại trong thời đại dịch

Do ảnh hưởng lệnh phong tỏa, nhiều gia đình người Anh giàu có không thể đi du lịch nước ngoài đã chọn loại hình du lịch cắm trại hoặc theo đoàn lữ hành (xe moóc nhà lưu động).
Xứ sở Sương mù bùng nổ các kỳ nghỉ cắm trại trong thời đại dịch ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Một nghiên cứu mới đây cho thấy quy mô của việc bùng nổ kỳ nghỉ cắm trại ở Anh trong thời gian đại dịch COVID-19, giữa bối cảnh hàng triệu người đổi những chuyến du lịch ra nước ngoài bằng những chuyến nghỉ với túi và đồ ngủ (cắm trại).

Theo các nhà nghiên cứu của tổ chức nghiên cứu thị trường Mintel, cứ 5 người Anh thì có một người đi cắm trại hoặc đi du lịch lữ hành kể từ khi đại dịch bùng phát. Nghiên cứu ước tính khoảng 4,5 triệu người lần đầu tiên ngủ trong lều hoặc theo đoàn lữ hành (xe moóc nhà lưu động).

Do các chuyến đi ra nước ngoài thường nằm ngoài khả năng, chi tiêu cho những chuyến đi này đã tăng lên 2,7 tỷ bảng Anh (3,53 tỷ USD) vào năm 2021. Con số này nhiều hơn gần 80% so với năm 2020 khi các kế hoạch đi du lịch bị hủy bởi lệnh phong tỏa.

Theo Mintel, khả năng chi trả của những kỳ nghỉ cắm trại là điểm thu hút chính nhưng đại dịch đã chứng kiến một làn sóng các gia đình giàu có đi trải nghiệm loại hình du lịch này.

Gần 4/10 “người cắm trại thời COVID-19” có thu nhập hộ gia đình trên 50.000 bảng Anh, so với khoảng 1/5 lượng người đi cắm trại hoặc lữ hành trước khi xảy ra khủng hoảng dịch bệnh.

[Video] Cắm trại - Xu hướng du lịch 'lên ngôi' trong thời COVID

Ông John Worthington, nhà phân tích du lịch cấp cao của Mintel, cho biết: “Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tăng cao có khả năng làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng đối với tất cả các loại kỳ nghỉ. Cắm trại và lữ hành có lợi thế là được coi là một kỳ nghỉ hợp túi tiền. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ‘chi phí thấp’ được xem là điểm thu hút hàng đầu đối với người tiêu dùng.”

Các tổ chức như Câu lạc bộ cắm trại và đoàn lữ hành, nằm trong số những nhóm báo cáo lượng đặt phòng mạnh mẽ trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh cho thấy người Anh, những người đã đầu tư hàng nghìn bảng Anh vào một chuyến lữ hành hoặc các phương tiện đi nghỉ khác, bao gồm nhà xe di động và xe chuyển đổi, mong muốn sử dụng lại chúng.

Năm ngoái, các đại lý đã gặp phải nhiều khó khăn để có đủ xe tải khi ngày càng có nhiều người dưới 40 tuổi, bao gồm cả những người mới nuôi chó, mua nhà di động.

Người Anh cũng mua số lượng lớn đồ dùng cắm trại, gần như dọn sạch các cửa hàng chuyên dụng trước kỳ nghỉ Hè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục