Xuất khẩu của Hà Nội trong tháng 6 đạt gần 1 tỷ USD

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng Sáu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thủ đô đạt giá trị 955 triệu USD, tăng 3,4%.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, quý 2 năm nay, xuất khẩu trên địabàn có xu hướng phục hồi ở tất cả các khu vực kinh tế do xuất khẩu sangcác thị trường trọng điểm tăng, cùng với giá và lượng của một số mặthàng tăng khá. Đây là điều đáng mừng trong bối cảnh kinh tế trong vàngoài nước đang gặp nhiều khó khăn.

Riêng trong tháng Sáu,kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thủ đô đạt 955 triệu USD, tăng 3,4%,góp phần nâng tổng mức kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt trên4,856 tỷ USD, tăng 7,2% so cùng kỳ năm trước.

Trong các khu vực kinh tếthì khối có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện xấp xỉ 1,95 tỷ USD, xếp saulà khu vực kinh tế nhà nước với trên 1,932 tỷ USD. Nếu tính theo cácnhóm hàng chủ yếu thì có 8/11 ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng socùng kỳ năm trước; trong đó, dẫn đầu là linh kiện máy tính và thiết bịngoại vi với mức tăng là 34,5%. Xếp sau lần lượt là các nhóm hàng nhưdây điện và dây cáp điện, hàng thủ công mỹ nghệ, xăng dầu, hàng điện tử,thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh.

Chỉ có ba nhóm ngành xuất khẩugiảm là: than đá, giày dép và sản phẩm từ da, hàng nông sản với mức giảmtương ứng lần lượt là giảm 37,9%, 18,4%, và 16%.

Theođánh giá của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội Công Xuân Mùi, trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, kinh tế Thủ đô cũng như cả nước tiếptục phải đối mặt với khá nhiều thách thức nên hoạt động xuất khẩu trênđịa bàn Hà Nội có tốc độ phát triển không cao so những năm trước.

Xuấtkhẩu quý 1 giảm so cùng kỳ do gặp nhiều khó khăn như nhu cầu nước ngoàigiảm sút cùng với sự trì trệ của Hoa Kỳ, Trung Quốc và suy thoái kinhtế ở châu Âu. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm, nhóm hàng nông sảnxuất khẩu giảm mạnh do hoạt động xuất khẩu gạo đầu năm chưa có chuyểnbiến tích cực, các doanh nghiệp chưa ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu;mặt hàng chè trong nhóm hàng nông sản những tháng đầu năm cũng xuất khẩukém do thị trường truyền thống như Trung Đông đang gặp nhiều khủnghoảng.

Bước sang quý 2, xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở tất cả các khuvực kinh tế do xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm tăng, cùng vớigiá và lượng của một số mặt hàng tăng khá.

Cũng theoông Công Xuân Mùi, trong thời gian 6 tháng đầu năm nay, thị trường xuấtkhẩu chủ yếu của các doanh nghiệp Hà Nội vẫn tập trung vào các quốcgia, vùng lãnh thổ như: Trung Quốc - chiếm tỷ trọng khoảng 18% trong tổngkim ngạch xuất khẩu; Nhật Bản - chiếm tỷ trọng khoảng 12,5%; Mỹ - chiếmtỷ trọng khoảng 12,4%; Campuchia - chiếm tỷ trọng khoảng 8,5%; Singapore- chiếm tỷ trọng khoảng 5,7%, Hàn Quốc - chiếm tỷ trọng khoảng 3,7%; EU -chiếm tỷ trọng khoảng 5,9%.

Trong thời gian này,kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội giảm 8,6%, trong đó nhậpkhẩu địa phương giảm 4,4%. Kim ngạch nhập khẩu giảm ở tất cả các khu vựckinh tế; trong đó giảm mạnh nhất ở khu vực nhà nước, với mức giảm11,1%, khu vực ngoài nhà nước giảm 7% và khu vực có vốn đầu tư nướcngoài giảm 1,8%. Nếu chia theo nhóm hàng nhập khẩu, thì vật tư, nguyênliệu - chiếm tỷ trọng 49,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn thànhphố, giảm 6,6%; máy móc thiết bị, phụ tùng tỷ trọng 15,4%, giảm 26,4%.Đây cũng là hai nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp thànhphố./.

Anh Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.