Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc giảm mạnh năm 2009

Trong năm 2009, Trung Quốc đã xuất khẩu được 396.600 xe các loại, với tổng trị giá 5,19 tỷ Nhân dân tệ, giảm tới 46% so với năm 2008.
Nhiều người bất ngờ khi biết rằng lượng xe hơi Trung Quốc xuất khẩu trong năm 2009 giảm tới 46%. Đây là số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc (CAAM) vừa công bố.

Bất ngờ bởi trong năm qua, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ, trở thành thị trường tiêu thụ nhiều xe hơi nhất thế giới.

Gần như mọi hãng sản xuất ôtô ở nước này đều đạt mức tăng trưởng khá. Năm 2009, Trung Quốc đã bán được 13,64 triệu xe các loại.

Theo CAAM, trong năm 2009, Trung Quốc đã xuất khẩu được 396.600 xe các loại, với tổng trị giá 5,19 tỷ Nhân dân tệ, giảm tới 46% so với năm 2008.

Trong khi đó, Trung Quốc nhập khẩu 420.800 xe các loại trong năm qua, tăng 3% so với năm 2008. Xe minibus được nhập khẩu nhiều nhất, với 164.800 chiếc, tăng 45% so với năm trước.

Lượng xe tiêu thụ nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng cao. Trong tháng Giêng năm nay, nước này đã bán được 1,6 triệu xe các loại tại thị trường trong nước. Đây là mức tiêu thụ cao nhất trong lịch sử./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục