Xung đột Hamas-Israel: Pháp đối mặt với làn sóng bài Do Thái lan rộng

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cảnh báo số lượng các hành vi bài Do Thái đã bùng nổ tại nước này và 486 người đã bị bắt giữ, trong đó có 102 người nước ngoài.
Xung đột Hamas-Israel: Pháp đối mặt với làn sóng bài Do Thái lan rộng ảnh 1Biểu tượng ngôi sao David của người Do Thái được sơn lên tường một ngôi nhà ở Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Ngày 5/11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết nước này đã ghi nhận 1.040 hành vi bài Do Thái trong gần một tháng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát ngày 7/10.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Darmanin cảnh báo số lượng các hành vi bài Do Thái đã bùng nổ tại Pháp và 486 người đã bị bắt giữ, trong đó có 102 người nước ngoài.

Cộng đồng Do Thái ở Pháp ước tính khoảng hơn 500.000 người, lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ ba thế giới, sau Israel và Mỹ.

Cảnh sát trưởng Paris, ông Laurent Nunez cho biết chỉ riêng khu vực thủ đô đã có 257 hành vi bài Do Thái và 90 vụ bắt giữ.

Những người bị bắt không thuộc nhóm điển hình nào mà bao gồm từ trẻ em lo lắng về hậu quả của leo thang xung đột, cho đến những người ủng hộ Palestine.

Trong khi đó, các công tố viên Paris đang điều tra việc xuất hiện hàng chục Ngôi sao David - biểu tượng chung của đạo Do Thái và Israel - được sơn trên các tòa nhà xung quanh thành phố và vùng ngoại ô vào tuần trước.

[Đức cấm hoạt động nhóm cực đoan bài Do Thái Artgemeinschaft]

Tại trung tâm thành phố Lyon (miền Đông Nam), các công tố viên cho biết chủ nghĩa bài Do Thái có thể đứng sau vụ đâm dao tại nhà riêng của một phụ nữ trẻ người Do Thái.

Cảnh sát đang coi vụ tấn công này là cố ý giết người. May mắn nạn nhân không bị nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa bắt được nghi phạm.

Tại thành phố Besancon (miền Đông), Thị trưởng Anne Vignot đã lên án sự xuất hiện hàng loạt hình vẽ, khẩu hiệu bài Do Thái tại thành phố này từ ngày 31/10 đến nay.

Bà Vignot cho biết có sự gia tăng bạo lực trong thông điệp của các hình vẽ, đồng thời lưu ý rằng hành vi này có thể bị truy tố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục