Xung đột Hamas-Israel: Qatar lạc quan sớm đạt thỏa thuận về con tin

Liên quan cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine, Thủ tướng Qatar cho biết ông tin tưởng rằng các bên đã tiến rất gần một thỏa thuận để giúp đưa các con tin trở về nhà an toàn.

Người dân hoảng loạn sau vụ tấn công của Israel nhằm vào bệnh viện ở thành phố Gaza ngày 1/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân hoảng loạn sau vụ tấn công của Israel nhằm vào bệnh viện ở thành phố Gaza ngày 1/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 19/11 cho biết thỏa thuận giải thoát các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10 hiện chỉ tập trung giải quyết nốt các vấn đề thực tế “nhỏ nhặt.”

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, ông Al Thani cho biết “những vấn đề còn tồn tại trong các cuộc đàm phán là rất nhỏ, thiên về hậu cần và tình hình thực tế nhiều hơn là các yếu tố mang tính cốt lõi."

Cũng theo nhà lãnh đạo Qatar, thỏa thuận giải thoát các con tin đã nhiều lần đứng trước nguy cơ đổ vỡ trong vài tuần qua nhưng nay ông tin tưởng rằng các bên đã tiến rất gần một thỏa thuận để giúp đưa các con tin trở về nhà an toàn.

Về phần mình, ông Josep Borrel cho rằng phải coi vấn đề nhân đạo ở Dải Gaza là bước đầu tiên trong một giải pháp chính trị và tiếp đó là giải pháp hai Nhà nước để chấm dứt xung đột giữa Israel và người Palestine.

Trước đó một ngày, cả hãng tin Reuters và báo Washington Post cùng đưa tin về việc Israel và lực lượng Hamas đã đạt được nhất trí về một thỏa thuận trả tự do cho phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin ở Gaza để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong 5 ngày.

Tuy nhiên ngay sau đó, đại diện chính quyền Mỹ phủ nhận thông tin trên. Phía Israel cũng cho biết chưa đạt được thỏa thuận.

Trong thời gian qua, Qatar đã rất nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán về giải thoát một phần trong số 240 con tin Israel đang bị Hamas bắt giữ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Quốc vương Jordan Abdullah cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza để ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Tuy nhiên đến nay, Israel vẫn từ chối thực hiện kêu gọi ngừng bắn trước khi tất cả những con tin được thả tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục