Yêu cầu Anh làm rõ vụ bắt người tình của Greenwald

Ngoại trưởng Brazil chính thức yêu cầu người đồng cấp Anh giải thích về vụ bắt giữ Miranda, người tình của nhà báo Greenwald.
Ngoại trưởng Brazil Antonio Patriota ngày 21/8 cho biết đã chính thức yêu cầu người đồng cấp Anh William Hague giải thích về vụ bắt giữ David Miranda, người tình của nhà báo Glenn Greenwald, người đã công bố các tài liệu tối mật do cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden rò rỉ.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn chính thức Agencia Brasil, ông Patriota nói: “Tôi đang chờ câu trả lời đối với công hàm mà chúng tôi đã chuyển cho ông ấy.”

Ông Miranda quá cảnh tại sân bay Heathrow ở London ngày 18/8 vừa qua trên đường trở về nước sau khi thăm Berlin (Đức), nơi ông gặp nhà làm phim tài liệu Mỹ Laura Poitras.

Bà Poitras và ông Greenwald, đều mang quốc tịch Mỹ, được Snowden cung cấp thông tin về chương trình do thám điện tử toàn cầu của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) hồi tháng Sáu tại Hong Kong trước khi Snowden bay sang Nga và tị nạn tạm thời tại đây.

Căn cứ các tài liệu mật trên, ông Greenwald đã công bố các hoạt động đầy tranh cãi của NSA trên các nhật báo The Guardian (Anh) và O Globo (Brazil) mà ông là cộng tác viên.

Cảnh sát London căn cứ luật chống khủng bố của Anh đã bắt giữ và thẩm vấn trong gần 9 tiếng và sau đó đã thả ông Miranda nhưng tiếp tục thu giữ hai thiết bị lưu trữ USB và một ổ cứng ngoài chứa các tài liệu mà Snowden đã cung cấp cho bà Poitras.

Các luật sư của các ông Greenwald và Miranda đã yêu cầu Tòa án Anh can thiệp để cấm chính phủ Anh tiếp cận các dữ liệu đã tịch thu, tuy rằng theo ông Greenwald không ai có thể đọc được vì được mã hóa rất chặt chẽ.

Ông Greenwald, hiện đang chung sống với Miranda ở Brazil, giải thích rằng biện pháp pháp lý này chỉ nhằm khẳng định vụ bắt giữ trên là bất hợp pháp. Hơn nữa việc thu giữ không có ý nghĩa vì ông có bản sao tài liệu được cất ở nhiều nơi.

[Mỹ biết trước vụ bắt bạn đời của nhà báo Greenwald]

Trước vụ việc trên, ngày 19/8 vừa qua, Ngoại trưởng Patriota đã gọi điện cho ông Hague, trong đó nhắc lại quan điểm của Brazil rằng hành động bắt giữ là “không thể lý giải.”

Trong công hàm gửi ông Hague, ông Patriota lấy làm tiếc về việc phía Anh không thông báo trước về vụ bắt giữ và cấm Miranda liên lạc với các nhà chức trách lãnh sự Brazil. Ngoại trưởng cũng đề nghị Anh trả lại ông Miranda hành trang bị tịch thu.

Trong khi đó, ngày 20/8 vừa qua, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Brazil đã gửi công văn tới Đại sứ Anh tại Brasilia Alex Ellis yêu cầu làm rõ vụ việc. Văn bản chỉ rõ phía Anh không có bằng chứng cụ thể để bắt giữ và Miranda không có dính dáng tới khủng bố, vì vậy không thể áp dụng luật chống khủng bố để bắt công dân Brazil này.

Ủy ban trên cũng đề nghị Anh có biện pháp để “hành động độc đoán tương tự” không tái diễn./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục