Zoom tham gia làn sóng cắt giảm nhân sự khi sa thải 1.300 nhân viên

Bên cạnh việc sa thải gần 15% lực lượng lao động, Giám đốc điều hành của Zoom Video Communications Eric Yuan cũng tự cắt giảm 98% tiền lương cùng tiền thưởng của mình trong năm tài chính 2023-2024.
Zoom tham gia làn sóng cắt giảm nhân sự khi sa thải 1.300 nhân viên ảnh 1Biểu tượng ứng dụng Zoom. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang tin CNN cho biết hôm 7/2, Zoom đã thông báo sẽ sa thải khoảng 1.300 nhân viên, tương đương 15% đội ngũ nhân sự của mình. 

Trong một bức thư gửi nhân viên, Giám đốc điều hành (CEO) của Zoom là Eric Yuan cho biết việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến mọi bộ phận của công ty.

Yuan thừa nhận rằng ông đã mắc “sai lầm” trong sự phát triển nhanh chóng của Zoom thời kỳ đại dịch COVID-19 diễn ra, đồng thời cho biết ông và các giám đốc điều hành khác sẽ bị cắt giảm lương đáng kể.

Ông viết: “Là CEO và người sáng lập Zoom, tôi chịu trách nhiệm về những sai lầm này và cả những quyết định chúng tôi đưa ra trong ngày hôm nay. Tôi muốn thể hiện trách nhiệm không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Vì lý do đó, tôi sẽ tự giảm 98% tiền lương của mình cho năm tài chính sắp tới và từ bỏ khoản tiền thưởng của mình trong năm tài chính 2023.”

Yuan cho biết các thành viên của nhóm lãnh đạo công ty đều sẽ bị giảm 20% lương cơ bản trong năm tài chính tới và không có tiền thưởng cho năm tài chính 2023.

Sau thông báo trên, cổ phiếu của Zoom đã tăng gần 9% trong phiên giao dịch giữa trưa ngày 7/2.

[Giới chức Mỹ xem xét thỏa thuận thâu tóm Five9 của Zoom 

Zoom sẽ phải chi trả 50-68 triệu USD phí liên quan đến việc sa thải nhân viên. Công ty cho biết, một phần đáng kể trong số đó sẽ được chi tiêu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2023-2024.

Zoom là một trong số các công ty đã định hình thế giới mới trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, khi nhiều người chuyển sang nền tảng này để trò chuyện video với bạn bè và đồng nghiệp do bị phong toả và không thể di chuyển.

Vào giữa năm 2020, doanh thu của Zoom tăng vọt sau khi lượng khách hàng doanh nghiệp buộc phải áp dụng hình thức làm việc từ xa gia tăng nhanh chóng.

Yuan cho biết công ty đã tăng cường bổ sung nhân sự trong những ngày đầu của đại dịch, để đáp ứng sự bùng nổ nhu cầu, khi nhiều người chuyển sang Zoom để trò chuyện video với bạn bè và đồng nghiệp. Yuan viết: “Trong vòng 24 tháng, Zoom đã tăng trưởng gấp 3 lần để thỏa mãn nhu cầu thị trường, đồng thời tạo ra những đổi mới liên tục”.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Zoom đã giảm đáng kể vào năm ngoái khi nhiều người quay trở lại cuộc sống văn phòng.

Các nhà phân tích dự báo doanh thu của Zoom chỉ tăng 6,7% trong năm tài chính 2022-2023, sau khi doanh thu tăng hơn bốn lần và lợi nhuận tăng gấp 9 lần vào năm tài chính trước đó. Lợi nhuận của họ ước giảm 38% vào năm tài chính 2022-2023.

Zoom không phải là công ty duy nhất từng được ưa chuộng trong đại dịch nhưng nay phải trải qua một sự suy thoái mạnh mẽ. Phần lớn các công ty thuộc nhóm Big Tech, vốn phát triển nhanh chóng trong thời kỳ đại dịch, cũng đã tuyên bố sa thải hàng loạt nhân viên.

Vào cuối ngày 7/2, eBay cho biết rằng nền tảng thương mại điện tử này sẽ cắt giảm khoảng 500 việc làm trên toàn cầu — tương đương 4% tổng số nhân viên của mình — trong 24 giờ tới.

Trước đó, ngày 6/2, tập đoàn máy tính Dell cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng 6.500 việc làm – tương đương 5% lực lượng lao động toàn cầu của hãng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục