5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay

Các loại đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ, trống quân, đồ chơi thủ công… chiếm số lượng lớn trong các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội lấn át các loại đồ chơi khác.

Năm nay, thị trường đồ chơi Trung thu có sự vượt trội của các mặt hàng truyền thống trong nước. Trên nhiều tuyến phố chuyên bán đồ chơi ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… đồ chơi Trung Quốc vẫn được bày bán nhưng lép vế hẳn trước hàng nội.

Các loại đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ, trống cơm, đồ chơi thủ công… chiếm số lượng lớn trong các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Điểm mới trong dịp Tết Trung thu năm nay chính là một số mẫu đèn lồng được trang trí các họa tiết về chủ đề biển đảo, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho trẻ nhỏ, được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Đặc biệt, nhạc của đèn lồng cũng là các bài hát quen thuộc về Trung thu của trẻ em Việt Nam.

Dưới đây là 5 loại đồ chơi hút khách nhất trong mùa Trung thu năm nay.

1. Lồng đèn biển đảo

5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 1Những món đồ chơi mang chủ đề biển đảo đang rất hút người mua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những chiếc đèn lồng có thể thắp sáng và phát nhạc khi được lắp pin ở tay cầm không còn là đồ chơi mới lạ, tuy nhiên, năm nay những chiếc đèn này có thông điệp hướng về biển đảo in trên thân của chiếc đèn lồng như: Em yêu biển đảo quê hương, bé hướng về biển đảo, em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam… với những hình ảnh chiến sĩ Hải quân Việt Nam súng khoác trên vai bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc hay những chiếc tàu mang dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam…

Một số tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, loại lồng đèn mới xuất hiện nhưng nhận được sự yêu thích của nhiều người tiêu dùng.

Những chiếc lồng đèn được làm rất đẹp mắt, kèm theo đó lại là những thông điệp hết sức ý nghĩa, vừa là một món đồ chơi, vừa có ý nghĩa như một cách giáo dục trẻ em tình yêu quê hương đất nước, yêu vùng trời biển đảo quê hương.

5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 2Những chiếc đền lồng này còn có nhạc là những bài hát Trung thu quen thuộc của trẻ em Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ngoài hình ảnh biển đảo, những chiếc lồng đèn điện tử nhập ngoại đang được thay thế dần bởi những chiếc lồng đèn mang giá trị giáo dục cao như: hình tượng Thánh Gióng, Hai Bà Trưng…

Giá những chiếc lồng đèn chạy bằng pin này khoảng 40.000-70.000 đồng/chiếc.

2. Đèn ông sao truyền thống

5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 3Đèn ông sao Trung thu năm nay mẫu mã khá đa dạng, nổi bật lên là những chiếc đèn khổng lồ in hình Bác Hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đèn ông sao truyền thống đã trở thành một đồ chơi quen thuộc  mỗi dịp Trung thu đến.

Năm nay, những chiếc đèn ông sao được làm bằng nhiều kích thước khác nhau, được dán thêm ảnh Bác Hồ vẫn là món đồ chơi được nhiều người ưa chuộng.

Giá của một chiếc đèn ông sao nhỏ chỉ từ 8.000-20.000 đồng/chiếc và loại to từ 30.000-100.000 đồng/chiếc.

Do có nhiều kích thước và giá khá rẻ nên đèn ông sao mặc dù không mới nhưng vẫn hút khách.

"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu" là món đồ chơi không thể thiếu được vào mỗi dịp Tết Trung thu ngày xưa.

3. Tò he

 
5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 4Tò he là một trong những món đồ chơi truyền thống hút khách nhất phố Hàng Mã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tò he là một loại đồ chơi truyền thống an toàn, không độc hại rất được ưa chuộng trong Trung thu năm nay. Các nghệ nhân không chỉ nặn tò he với hình thù đơn giản về các con vật, các loại trái cây… mà còn nặn nhiều hình thù phong phú khác như các nhân vật hoạt hình mà trẻ con yêu thích như siêu nhân, Aladin, Đôrêmon, Pokémon...

Đặc biệt, những con tò he được biến tấu đi một chút, trở nên hữu dụng hơn khi chúng được gắn vào những chiếc bút chì thay vì nhũng que tre.

5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 5Những mâm ngũ quả được nặn rất xinh xắn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tò he năm nay còn được nặn thành mâm ngũ quả xinh xinh có giá chỉ 30.000 đồng.

4. Trống quân

5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 6Trống quân được bán chạy nhất trong mỗi dịp Tết Trung thu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tiếng trống "cắc tùng, cắc tùng"  rộng vang luôn là âm thanh vui nhộn, quen thuộc mỗi dịp Tết Trung thu. Chính vì vậy, trống quân cũng là một món đồ chơi không thể thiếu trong dịp Trung Thu.

Trống quân có đủ kích thước và rất đa dạng về mẫu mã đem lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn nên đây là loại đồ chơi đồ chơi được bán chạy dịp Tết Trung thu.

5. Mặt nạ

5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 7Mặt nạ là đồ chơi truyền thống quen thuộc của dịp Tết Trung thu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)

Một món đồ chơi truyền thống cũng luôn được yêu thích trong dịp Tết Trung thu là mặt nạ. Mặt nạ chủ yếu là các hình chú Cuội, mặt thỏ, các nhân vật trong phim Tây du ký...

5 loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống đắt khách năm nay ảnh 8Chưa đến dịp Halloween nhưng những chiếc mặt nạ đáng sợ mang hình ma quỷ đã bày bán lan tràn trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Năm nay, những chiếc mặt nạ hình quỷ cũng được bày bán song song với mặt nạ truyền thống. Trẻ em thường mua mặt nạ truyền thống còn thanh niên thường muanhững mặt nạ hình tinh nghịch hơn.

Giá những chiếc mặt nạ khoảng 40.000-70.000 đồng/chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục