Ấn Độ sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Báo cáo “Những xu hướng toàn cầu” của Hội đồng tình báo quốc gia Mỹ nhận định Ấn Độ sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới, trong khi Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại.
Ấn Độ sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng PTI ngày 9/2 đưa tin, bản báo cáo “Những xu hướng toàn cầu” của Hội đồng tình báo quốc gia (NIC) Mỹ nhận định Ấn Độ sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới, trong khi nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại.

Báo cáo của NIC cho rằng sức mạnh kinh tế gia tăng của Ấn Độ trong khu vực sẽ làm phức tạp thêm những tính toán vì New Delhi tìm cách quan hệ với Bắc Kinh, Moskva và Washington để bảo vệ những lợi ích mở rộng của chính mình. Tuy nhiên, New Delhi sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho các nước nhỏ hơn ở khu vực Nam Á nhờ sự tăng trưởng kinh tế của mình thông qua sự hỗ trợ phát triển và tăng cường kết nối với nền kinh tế Ấn Độ, góp phần cho nỗ lực mạnh mẽ hơn của New Delhi khi muốn khẳng định vai trò của mình là cường quốc nổi trội.

Cũng theo NIC, những thay đổi bên trong và bên ngoài sẽ định hình an ninh và sự ổn định chính trị ở khu vực Nam Á trong 5 năm tới vì các lực lượng quốc tế theo kế hoạch sẽ rút dần khỏi Afghanistan; mối quan hệ ngày càng sâu hơn giữa Mỹ và Ấn Độ; các mục tiêu phát triển hướng Tây của Trung Quốc theo sáng kiến "Một vành đai, một con đường," và sự xâm nhập của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các tổ chức khủng bố khác đều có tác động của nó.

Trong bản báo cáo nói trên, NIC còn cho rằng Pakistan sẽ tìm cách duy trì một mô hình đối tác nước ngoài để qua đó có thể thu về viện trợ kinh tế, an ninh và phát triển lực lượng răn đe hạt nhân thông qua việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và các biện pháp chuyên chở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục