Ấn Độ-Nga thúc đẩy hợp tác giảm thiểu thảm họa môi trường

Ấn Độ cho rằng hợp tác trong những lĩnh vực như kiểm soát lũ lụt, giảm thiểu hậu quả thiên tai cũng như hợp tác nâng cao năng lực cần được nhấn mạnh trong Kế hoạch thực hiện chung giữa Ấn Độ và Nga.
Ấn Độ-Nga thúc đẩy hợp tác giảm thiểu thảm họa môi trường ảnh 1Lũ lụt tại Ấn Độ. (Nguồn: newindianexpress)

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov đã tham dự cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Ấn Độ-Nga diễn ra ở thủ đô New Delhi ngày 22/3.

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong quản lý và giảm nhẹ thảm họa.

Theo Bộ trưởng Singh, hai bên có mối liên kết về mặt địa lý, lịch sử và văn hóa, và sự hợp tác trong lĩnh vực quản lý thảm họa không chỉ giới hạn trong biên giới hai nước.

Ông Singh thừa nhận Ấn Độ là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều thảm họa nhất trên thế giới, trong đó lũ lụt, hạn hán, bão lốc và lở đất là những nguy cơ "thường xuyên rình rập.”

Bộ trưởng Ấn Độ cho rằng hợp tác trong những lĩnh vực như kiểm soát lũ lụt, giảm thiểu hậu quả thiên tai cũng như hợp tác nâng cao năng lực cần được nhấn mạnh trong Kế hoạch thực hiện chung giữa hai nước.

Ông hy vọng việc ký bản kế hoạch này sẽ giúp hai nước tăng cường các mức độ hợp tác trong lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thảm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục