Audi tăng sản lượng do nhu cầu ở châu Âu, Trung Quốc

Audi (Đức) có thể phải nâng công suất sản xuất tại nội địa trong quý 2 này do nhu cầu về xe hạng sang ở Trung Quốc và châu Âu tăng mạnh.

Theo thương hiệu xe hơi hạng sang Audi của hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen, thương hiệu xe này có thể nâng công suất sản xuất tại thị trường nội địa trong quý 2 này sau khi phải tăng thêm ca trong những tháng vừa qua do nhu cầu với xe hạng sang ở Trung Quốc và châu Âu tăng mạnh.

Nữ phát ngôn của thương hiệu xe sang trên cho Reuters biết hôm 6/4 rằng thương hiệu này hiện đang phải cho làm việc thêm 53 ca tại hai nhà máy lớn nhất ở Đức, đặt tại Ingolstadt và Neckarsulm trong thời gian từ tháng Một đến hết tháng Tư, qua đó khẳng định thông tin đăng tải trước đó của tạp chí Automobilwoche.

Audi vẫn chưa đưa ra các chi tiết về việc bổ sung thêm ca với các đại diện người lao động nhưng cho hay 53 ca làm thêm đặc biệt này được thống nhất trong bốn tháng đầu năm nay đều được thực hiện vào những ngày cuối tuần.

Audi, là thương hiệu đóng góp lớn cho lợi nhuận của VW, đã tăng doanh doanh số xe bán ra tại thị trường xe hơi số 1 của thương hiệu này là Trung Quốc.

Trong tháng Ba vừa qua, thương hiệu này đã đạt mức tăng trưởng 37% khi bán được gần 47.640 chiếc xe. Thương hiệu xe này dự kiến sẽ công bố lượng xe bàn giao trong quý 1 trên toàn cầu trong ngày 7/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục