Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chính thức có người phụ trách mới

Chiều ngày 17/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bàn giao quyền phụ trách điều hành Bệnh viện Việt Đức cho giáo sư​, tiến sỹ Trần Bình Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chính thức có người phụ trách mới ảnh 1Giáo sư, tiến sỹ Trần Bình Giang được Bộ Y tế giao quyền phụ trách điều hành Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều ngày 17/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Lễ công bố quyết định bàn giao quyền phụ trách điều hành bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bàn giao quyền phụ trách điều hành bệnh viện Việt Đức cho thầy thuốc nhân dân, giáo sư​, tiến sỹ Trần Bình Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và thông báo tới toàn thể nhân viên bệnh viện.

Ông Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) công bố các quyết định về lãnh đạo của Bệnh viện Việt Đức. Theo đó, giáo sư Nguyễn Viết Tiến thôi kiêm giám đốc điều hành bệnh viện Việt Đức.

Giáo sư​, tiến sỹ Trần Bình Giang – Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức được quyết định giao quyền phụ trách điều hành bệnh viện kể từ ngày hôm nay (17/8) đến khi bổ nhiệm chức vụ giám đốc bệnh viện mới.

Giáo sư Trần Bình Giang (sinh năm 1962) – Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Phẫu thuật nội soi Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Giang bày tỏ lời biết ơn tới ban lãnh đạo Bộ Y tế đã tin tưởng giao phó trách nhiệm cao cả này. Giáo sư Giang chia sẻ: "Đây là nhiệm vụ nặng nề. Để hoàn thành được trọng trách, bản thân tôi và toàn bộ nhân viên bệnh viện đều hướng tới mục đích chung, cùng đoàn kết và phấn đấu hết sức để phát huy những thành tựu của bệnh viện trong hơn 100 năm qua để xứng đáng là bệnh viện ngoại khoa hàng đầu của cả mước. Phát huy năng lực, tự chủ, sáng tạo của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong bệnh viện để đưa ra nhiều sáng kiến phát triển bệnh viện hơn nữa."

Thông tin bổ nhiệm hai lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Hữu nghị được dư luận quan tâm bởi trước đó, giáo sư Trịnh Hồng Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã gửi thư tới Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ nguyện vọng không muốn rời bệnh viện để về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị.

Nội dung bức tâm thư viết về việc điều động ở một vị trí công tác mới khiến ông không phát huy được năng lực, sở trường của mình.

Trong thư, ông Sơn cho biết ngày 9/8, trong một cuộc họp có đại diện Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và Bộ trưởng, ông được thông báo chủ trương điều động mình về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội).

Trong bức thư ông Sơn chia sẻ, cá nhân ông đã dành 30 năm công tác tại Bệnh viện Việt Đức, thực hiện hàng vạn ca mổ, chủ trì thực hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học thành công, đào tạo nhiều cán bộ y tế có chuyên môn giỏi, đặc biệt về ngoại khoa.

Trước nguyện vọng của giáo sư Sơn, tại buổi chia sẻ thông tin ngày 15/8, bà Nguyễn Thị Bích Hường - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Bệnh viện Việt Đức tôn trọng nguyện vọng của giáo sư Sơn, bệnh viện luôn ủng hộ giáo sư Sơn trong công việc."

Cũng trong ngày 15/8, Bộ Y tế cũng đã trao quyết định ​bổ nhiệm một phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô lên phụ trách bệnh viện và thông báo tới toàn thể nhân viên bệnh viện.

Theo quyết định này, ​Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Phạm Văn Vững, 58 tuổi được giao làm ​Phó giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện thay phó giáo sư Lê Văn Thạch nghỉ theo chế độ trong khi chờ Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục