Cắt số điện thoại rao vặt trái phép: Chớ để chặt rễ nọ, mọc rễ kia

Cơ quan chức năng đã cố gắng, nhưng có lẽ để xóa quảng cáo rao vặt trái phép, tin nhắn rác thì nhà mạng cần hy sinh lợi ích, hạn chế tối đa SIM rác.
Cắt số điện thoại rao vặt trái phép: Chớ để chặt rễ nọ, mọc rễ kia ảnh 1Hà Nội đã tiến hành nhiều biện pháp để xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép. (Nguồn: TTXVN)

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tạm ngừng dịch vụ đối với 470 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn Thủ đô.

Công văn do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Quang ký ngày 13/5 có đính kèm phụ lục chi tiết của 470 số điện thoại rao vặt trái phép. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 29/5.

Trong bảng danh sách các số điện thoại bị cơ quan quản lý yêu cầu tạm cắt dẫn đầu là các số điện thoại của Viettel với 280 số, kế đó VinaPhone có 124 số, MobiFone có 50 số, VNPT Hà Nội có 9 số, Vietnamobile có 5 số và 2 số của Gmobile.

Đây đã là lần thứ 43 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra yêu cầu đối với các nhà mạng tạm dừng các số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép làm bẩn phố phườngThủ đô.

Cho dù, biện pháp này không thật sự “nhổ cỏ tận rễ” bởi cứ một thời gian thì Sở Thông tin và Truyền thông lại phải ra văn bản yêu cầu tạm dừng như trên, nhưng thực tế nó đã làm cho bộ mặt phố phường Hà Nội giảm tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép. Hiện, những biển báo quảng cáo rao vặt trái quy định thường được các đối tượng treo hoặc dán trong các ngõ  ngách.

Trong lần trao đổi với phóng viên VietnamPlus, một cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thẳng thắn cho biết, cho dù có chế tài nhưng việc xử phạt các đối tượng quảng cáo rao vặt trái phép thường rất khó bởi khi cơ quan chức năng gọi lên, hầu hết những người vi phạm đều không xuất hiện. Bởi vậy, việc yêu cầu tạm ngưng số điện thoại vẫn được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép.

Nhiều ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “chặt rễ nọ, mọc rễ kia” trong vấn đề xóa quảng cáo rao vặt trái phép chính là bởi tình trạng lỏng lẻo trong quản lý đăng ký thông tin thuê bao, SIM rác. Bởi, điều này đồng nghĩa với việc, khi bị cắt số điện thoại rao vặt, người vi phạm sẵn sàng vứt bỏ số điện thoại và tìm mua một số điện thoại khác để tiếp tục rao vặt trái phép.

Dạo qua một số điểm bán SIM thẻ trên địa bàn Thủ đô, phóng viên VietnamPlus dễ dàng mua được những chiếc SIM điện thoại đã kích hoạt mà không cần phải mất công đưa chứng minh thư nhân dân để đăng ký.

Như vậy, để “nhổ tận gốc” vấn đề quảng cáo rao vặt trái phép (và cả tin nhắn rác), thì có lẽ cơ quan chức năng phải mạnh tay hơn trong vấn đề SIM rác, đăng ký thông tin thuê bao.

Thế nhưng, cơ quan chức năng cũng chẳng thể đủ ba đầu sáu tay để “dẹp loạn” mà có lẽ quan trọng nhất chính là ý thức xã hội của nhà mạng. Đã đến lúc bản thân các doanh nghiệp viễn thông phải soi xét lại chính cách quản lý của mình trong việc “quản” các đại lý, điểm đăng ký thông tin thuê bao để hạn chế SIM rác nhằm hạn chế tối đa tin nhắn rác, quảng cáo rao vặt trái phép…

Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ, nhà mạng có dám hy sinh lợi ích kinh tế của mình để “dẹp loạn,” hoặc ít nhất là “bớt loạn” SIM rác trên thị trường hay không?

Và, khi nhà mạng không thực sự vì xã hội, thì cơ quan chức năng sẽ buộc phải lặp lại "điệp khúc" yêu cầu chặn số quảng cáo rao vặt trái phép mà thôi.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục