Điều gì khiến 1/4 dân số Nhật Bản từng có ý định tự tử?

Một tổ chức ở Nhật Bản đã thực hiện một cuộc thăm dò quy mô lớn và kết quả cho thấy tỷ lệ người có ý định tự tử vượt qua 1/4 dân số nước này.
Điều gì khiến 1/4 dân số Nhật Bản từng có ý định tự tử? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sina.com.cn)

Một tổ chức ở Nhật Bản đã thực hiện một cuộc thăm dò quy mô lớn và kết quả cho thấy tỷ lệ người có ý định tự tử vượt qua 1/4 dân số nước này.

Theo Chinanews, kết quả cuộc thăm dò cho thấy số người được hỏi trong độ tuổi 20-29 tuổi đã từng có ý định tự tử chiếm 34,9%, số người trong độ tuổi 30-39 là 34,5%.

Những người trong độ tuổi hơn 40 và dưới 50 là 30,9%, tuy nhiên tỷ lệ những người có ý định tự tử trong số những người hơn 50 tuổi chỉ chiếm 23,9%.

Trong số những người được hỏi thuộc các độ tuổi khác nhau thì số nữ giới từng có ý định tự tử cao hơn nam giới từ 3-7%.

Báo cáo ước tính trong năm qua, có khoảng hơn 530.000 người đàn ông và phụ nữ ở Nhật Bản muốn tự tử.

Các vấn đề về sức khỏe là nguyên nhân hàng đầu khiến người Nhật Bản nảy sinh ý định tự tử. Xếp thứ hai là vấn đề gia đình. Tuy nhiên, xét về vấn đề tài chính và công việc thì tỷ lệ nam giới muốn tự tử lại cao hơn nữ giới.

Theo tổ chức này, dù chính quyền Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn ngừa tình trạng tự tử nhưng Nhật Bản vẫn là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển.

Cuộc thăm dò được tiến hành với 40.436 người, trả lời 53 câu hỏi, diễn ra trong thời gian từ 2/8-9/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục