Hàn Quốc: Thặng dư thương mại công nghiệp vượt 50 tỷ USD

Thặng dư thương mại trong ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm của Hàn Quốc đạt mốc cao hơn 50 tỷ USD, trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển trên thế giới đang dần phục hồi.
Hàn Quốc: Thặng dư thương mại công nghiệp vượt 50 tỷ USD ảnh 1Thặng dư thương mại của Hàn Quốc vượt mục tiêu. (Nguồn: mckinsey.com)

Theo số liệu mới công bố của Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, thặng dư thương mại trong ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm nay của nước này đã đạt mốc cao hơn 50 tỷ USD, trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển trên thế giới đang dần phục hồi.

Giá trị xuất khẩu các cấu kiện, vật tư và nguyên vật liệu ngành công nghiệp của Hàn Quốc đạt 133,9 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi nhập khẩu của ngành chỉ là 83,1 tỷ USD, tăng 1,6%. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2014, ngành công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã đạt thặng dư thương mại 50,8 tỷ USD tỷ USD, lần đầu tiên vượt mục tiêu 50 tỷ USD.

Sự phục hồi tại các nền kinh tế lớn như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu phụ tùng và linh kiện điện tử sản xuất trong nước, với giá trị xuất khẩu của hai lĩnh vực này lần lượt tăng 7,2% và 6,2%.

Tuy nhiên, nhu cầu về các loại linh kiện sử dụng trong các thiết bị có độ chính xác cao và các sản phẩm điện tử giảm lần lượt 6,6% và 5,2% trong thời gian này, do nguồn cung lớn và đồng won Hàn Quốc tăng giá so với đồng USD.

Xuất khẩu các linh kiện, cấu kiện và vật tư trong sáu tháng đầu năm của “xứ sở Kim chi” sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này - đạt 45,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó, nhập khẩu các linh, cấu kiện và vật tư từ Nhật Bản giảm 12,8% xuống còn 15 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục