Hình ảnh bom phi hạt nhân GBU-43 được thả xuống Afghanistan

Ngày 13/4, quân đội Mỹ đã thả một quả bom phi hạt nhân GBU-43, còn được gọi là "mẹ của các loại bom," xuống khu vực phía Đông Afghanistan nhằm vào một loạt hang động do phiến quân IS.
Hình ảnh quả bom được thả từ máy bay MC-130.

Ngày 13/4, quân đội Mỹ đã thả một quả bom phi hạt nhân GBU-43, còn được gọi là "mẹ của các loại bom," xuống khu vực phía Đông Afghanistan nhằm vào một loạt hang động do phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng.

Vụ tấn công diễn ra vào lúc 19 giờ 32 giờ địa phương (tức 15 giờ 02 giờ GMT).

Quả bom GBU-43B được Mỹ tiến hành thử nghiệm từ năm 2003, nặng đến 9.700kg với sức công phá tương đương 11 tấn TNT.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Adam Stump cho biết đây là lần đầu tiên loại bom này được sử dụng trên chiến trường và được thả từ máy bay MC-130.

[Quân đội Mỹ thả "Mẹ của các loại bom" GBU-43 xuống Afghanistan]

Trong khi đó, chuyên gia về các vấn đề an ninh ở Đông Á Gordon Chang, cho biết việc nước này thả bom GBU-43B xuống Afghanistan chắc chắn sẽ gửi một thông điệp tới Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ đối mặt với số phận tương tự nếu thúc đẩy vụ thử hạt nhân.

"Mỹ chưa từng sử dụng vũ khí này trước đây. Quả bom nhắm mục tiêu vào mạng lưới đường hầm của IS, cũng có thể sẽ nhắm mục tiêu vào đường hầm trú ẩn của quân đội Triều Tiên," ông Chang trả lời kênh truyền hình CNN.

Chuyên gia Chang cũng cho hay Mỹ có thể đã chọn thời điểm sử dụng quả bom trên để "khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên lo lắng."

Hình ảnh bom phi hạt nhân GBU-43 được thả xuống Afghanistan ảnh 1(Nguồn: Reuters)
(Vietnam+)