Libya chặn 3 thuyền chở 600 người di cư vượt biển sang châu Âu

Tất cả những người di cư trên 3 chiếc thuyền lớn bị chặn ngoài khơi bờ biển Sabratha, cách thủ đô Tripoli 70 km về phía Tây, đều đến từ châu Phi, trong đó có 80 phụ nữ.
Libya chặn 3 thuyền chở 600 người di cư vượt biển sang châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 27/3, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã chặn 3 thuyền lớn chở 600 người di cư tìm cách vượt biển Địa Trung Hải sang châu Âu.

Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển thuộc chính quyền ở Tripoli, Đại tá Ayoub Qassem, cho biết các thuyền trên đã bị chặn ngoài khơi bờ biển Sabratha, cách thủ đô Tripoli 70 km về phía Tây.

Theo quan chức này, tất cả những người di cư trên đều đến từ châu Phi, trong đó có 80 phụ nữ.

Đại tá Qassem cũng bác bỏ tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 24/3 cho rằng hiện có tới 800.000 người di cư đang tập trung ở Libya để tìm cách sang châu Âu. Theo ông, con số này là "thổi phồng."

Kể từ đầu năm 2014, khoảng 330.000 người di cư đã đến Italy từ Libya. Quốc gia Bắc Phi này là điểm khởi hành để những người di cư tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu, trong đó Italy chỉ cách Libya khoảng 300 km đường biển.

Lợi dụng tình hình rối ren tại Libya sau khi nhà lãnh đạo Muammer Gaddafi bị lật đổ năm 2011, những kẻ buôn người đã đẩy mạnh hoạt động này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết khủng hoảng người di cư tại châu Âu sẽ làm tăng số người tìm cách vượt biển từ Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục