Nga nhận dạng thi thể 4 nạn nhân tai nạn máy bay

Các nhân viên y tế Nga đã bắt đầu nhận dạng thi thể của bốn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn máy bay TU-204 xảy ra tối 29/12 vừa qua.
Ngày 30/12, các nhân viên y tế Nga đã bắt đầu tiến hành nhận dạng thi thể của bốn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn máy bay TU-204 xảy ra tối 29/12 vừa qua.

[Đã có 4 người chết trong vụ máy bay lao ra đường]

Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, hiện các nhà chức trách nước này đã tìm thấy 2 trong số 4 hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn nói trên.

Công tác giải mã hộp đen để xác định nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành khẩn trương. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobianin đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 1 triệu rúp (tương đương khoảng 33.000 USD), đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với thân nhân những người xấu số.

Hiện nay, các nhân viên điều tra đang thu thập thông tin về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

[Tai nạn máy bay tại Nga, ít nhất 2 người thiệt mạng]
 
Theo điều tra ban đầu, ngoài yếu tố do thời tiết xấu và những sai sót trong cách xử lý của phi công thì nhiều khả năng, hệ thống phanh gặp trục trặc cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn này. Các điều tra viên đang tập trung vào hệ thống phanh của chiếc máy bay vì cho rằng chiếc TU-204 đã không thể dừng lại được khi hạ cánh xuống mặt đất.
 
Ngày 30/12, đông đảo người dân Nga đã đến đặt vòng hoa tại nơi máy bay bị rơi. Nhiểu người đã bày tỏ niểm tiếc thương đối với những nạn nhân xấu số và chia buồn đối với gia đình nạn nhân.
 
Trước đó, tối 29/12, khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vnukovo ở Mátxcơva trong hành trình trở về từ Cộng hòa Séc, chiếc TU-204 đã bị mất lái và lao ra khỏi đường băng, bị vỡ làm 3 mảnh và bốc cháy. Đám cháy này được khống chế sau đó 30 phút, với sự tham gia của hơn 400 người cùng hơn 100 phương tiện chữa cháy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục