Pháp: Biểu tình bạo lực ở thủ đô Paris, 22 người bị bắt giữ

22 người đã bị bắt giữ ở thủ đô Paris do các vụ đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình liên quan tới luật cải cách luật lao động, vốn được cho là sẽ đe dọa tới quyền của người lao động.
Pháp: Biểu tình bạo lực ở thủ đô Paris, 22 người bị bắt giữ ảnh 1Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ trong cuộc biểu tình tại thủ đô Paris ngày 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, cảnh sát Pháp ngày 16/4 thông báo 22 người đã bị bắt giữ ở thủ đô Paris do các vụ đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình liên quan tới luật cải cách luật lao động, vốn được cho là sẽ đe dọa tới quyền của người lao động.

Tối 15/4, khoảng 3.000 người đã tụ tập ở quảng trường Place de la Republique để tiến hành một cuộc biểu tình mới.

Làn sóng biểu tình diễn ra từ hôm 31/3 liên quan tới một dự luật của chính phủ tạo điều kiện những công ty đang gặp khó khăn dễ dàng sa thải công nhân.

Sở cảnh sát Paris cho biết khoảng 100 người biểu tình đã phóng hỏa và ném chai lọ, gạch đá vào cảnh sát trong đêm qua, buộc họ phải đáp trả bằng hơi cay và đẩy người biểu tình ra khỏi quảng trường. Bạo động vẫn tiếp diễn ở Đông Bắc Paris và 22 người đã bị bắt giữ trong khi 4 cảnh sát bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục