Thủ thành Danilo của Chapecoense qua đời vì vết thương quá nặng

Người phát ngôn của câu lạc bộ Chapecoense vừa xác nhận thủ thành Danilo đã qua đời trong bệnh viện sau vụ máy bay chở 77 người bị rơi tại Colombia.
Thủ thành Danilo của Chapecoense qua đời vì vết thương quá nặng ảnh 1Danilo qua đời vì vết thương quá nặng. (Nguồn: AP)

Người phát ngôn của câu lạc bộ Chapecoense vừa xác nhận thủ thành Danilo đã qua đời trong bệnh viện sau vụ máy bay chở 77 người bị rơi tại Colombia.

Danilo, là một trong những người may mắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng còn sống. Tuy nhiên, anh đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng và trút hơi thở cuối cùng trên bệnh viện.

Theo giới truyền thông, trước khi qua đời, Danilo đã gắng gượng để gọi điện về cho vợ của mình, và đó cũng là điều cuối cùng mà thủ thành này còn làm được trước khi qua đời.

Thủ thành Danilo của Chapecoense qua đời vì vết thương quá nặng ảnh 2Danilo đã cố gắng gọi điện cho vợ trước khi qua đời. (Nguồn: AP)

Hai cầu thủ khác của Chapecoense cũng đã được đưa vào bệnh viện và may mắn sống sót là Alan Ruschel, Jakson Follman.

Ngoài hai cầu thủ, đội hình của Chapecoense còn 3 thành viên khác tại quê nhà Brazil, là Demerson, Nenem và Alejandro Martinuccio.

Những cầu thủ này đã không thể cùng đội bóng hành quân sang Colombia tham dự trận chung kết lượt đi Copa Sudamerica

vì chấn thương.

Thủ thành Danilo của Chapecoense qua đời vì vết thương quá nặng ảnh 3Ba cầu thủ Chapecoense ở lại có mặt tại phòng thay đồ của đội bóng.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục