Reuters: 76 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Colombia

Theo Guardian và Reuters đưa tin, 76 người đã thiệt mạng trong tổng số 81 người (trong đó có 1 đội bóng của Brazil) có mặt trên máy bay mang số hiệu CP2933 bị rơi tại ở thị trấn La Union, Colombia.
Reuters: 76 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Colombia ảnh 1Chiếc máy bay gặp nạn.

Theo Guardian và Reuters, 76 người trong tổng số 81 người (72 hành khách bao gồm các thành viên CLB Chapecoense và 9 thành viên phi hành đoàn) có mặt trên máy bay mang số hiệu CP2933 bị rơi tại ở thị trấn La Union, Colombia, đã thiệt mạng.

Trong số 76 người thiệt mạng có một người qua đời trong bệnh viện.

Trước đó, theo AFP, 25 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ máy bay rơi tại La Union.

Elkin Osorio, thị trưởng La Ceja gần La Union, nơi xảy ra vụ rơi máy bay, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 25 thi thể.

Ngoài 25 thi thể đã được tìm thấy, AFP cũng cho biết có 5 người hành khách may mắn đã được cứu sống trong vụ máy bay rơi, trong đó có Alan Ruschel, hậu vệ của Chapecoense.

Trước đó, theo thông tin từ giới truyền thông, tối 28/11 (theo giờ địa phương), tức sáng 29/11 (theo giờ Việt Nam), chiếc máy bay chở theo 72 hành khách và 9 phi hành đoàn, trong đó có các thành viên đội bóng Chapecoense Real, đang trên lộ trình tới sân bay Medellin của Colombia thì bị rơi ở thị trấn La Union.

Ngay sau khi xảy ra vụ rơi máy bay, các nhân viên an ninh và lực lượng cứu hộ đã được huy động tối đa để giải cứu các nạn nhân.

Thị trưởng thành phố Medellin Federico Gutierrez cũng đã tới tận hiện trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.