Thụy Điển bắt giữ 3 nghi can đánh bom một trung tâm tị nạn

Cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 đối tượng "phátxít mới" sau vụ tấn công bằng bom tự chế nhằm vào một trung tâm tạm trú của những người xin tị nạn hồi tháng trước.
Thụy Điển bắt giữ 3 nghi can đánh bom một trung tâm tị nạn ảnh 1Cảnh sát kiểm tra nhóm người nhập cư tại sân ga ở Malmo ngày 12/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan an ninh Thụy Điển ngày 2/2 thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 đối tượng "phátxít mới" sau vụ tấn công bằng bom tự chế nhằm vào một trung tâm tạm trú của những người xin tị nạn hồi tháng trước.

Ba đối tượng bị tình nghi dính líu tới vụ tấn công xảy ra hôm 5/1 vừa qua bên ngoài trung tâm tị nạn tại thành phố Gothenburg, miền Tây Nam Thụy Điển, khiến một nhân viên phụ trách công tác nhập cư bị thương nghiêm trọng.

Ông Mats Ljungqvist thuộc văn phòng công tố chống khủng bố Thụy Điển cho biết 3 đối tượng này "đang hoặc đã từng là thành viên của "Phong trào kháng chiến Bắc Âu" - một nhóm vũ trang cực hữu theo chủ nghĩa phát xít mới.

Một trong số các nghi can đã bị tạm giam hồi đầu tháng này, trong khi 2 đối tượng còn lại bị bắt hôm 1 và 2/2 vừa qua.

Giới chức Stockholm đang tiến hành thẩm vấn các đối tượng tình nghi liên quan vụ tấn công trong khi Cơ quan tình báo Thụy Điển Sapo ra tuyên bố nhấn mạnh có nhiều yếu tố cho thấy vụ việc trên có liên hệ với 2 vụ việc khác trong những tháng gần đây cũng tại thành phố Gothenburg và các thiết bị nổ đều được đặt tại các khu vực công cộng.

Ngoài ra, cơ quan này còn nhận định vụ tấn công mới nhất này "dường như mang một động cơ chính trị".

Trước đó, vụ đầu tiên xảy ra hôm 11/11 năm ngoái khi một quả bom phát nổ bên ngoài quán cà phê nổi tiếng Syndikaliskt Forum Kafe, rất may không có người bị thương.

Tiếp đến, ngày 25/1 vừa qua, lực lượng an ninh đã phát hiện một thiết bị nổ chưa được kích hoạt tại một khu trại ngoài trời được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho những người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.