Triển lãm ôtô quốc tế ở Paris quy tụ nhiều mẫu xe mới, hiện đại

Triển lãm ôtô quốc tế tại Paris được tổ chức trên diện tích 125.000m2 trong khu triển lãm Porte Versailles ở Paris với khoảng 260 nhãn hiệu xe.
Triển lãm ôtô quốc tế ở Paris quy tụ nhiều mẫu xe mới, hiện đại ảnh 1Mẫu Renault Espace. (Nguồn: The Telegraph)

Ngày 2/10, Triển lãm ôtô quốc tế tại Paris đã khai mạc với sự quy tụ của nhiều hãng xe nổi tiếng hàng đầu thế giới cùng các công nghệ mới nhất. Đây cũng là sự kiện quan trọng góp phần xua tan không khí ảm đạm của ngành công nghiệp ôtô thế giới trong suốt 5 năm qua.

Cuộc triển lãm lần này được tổ chức trên diện tích 125.000m2 trong khu triển lãm Porte Versailles ở Paris với khoảng 260 nhãn hiệu xe của 71 nhà chế tạo ôtô, trong đó có nhiều mẫu xe đời mới nhất như Renault Espace - một mẫu mang kiểu dáng xe địa hình nhưng không mang tính năng của xe địa hình, mẫu Corsa của hãng Opel với kiểu dáng nhỏ gọn, mẫu xe du lịch Passat của hãng Passat, mẫu Mustang huyền thoại Mỹ của hãng Ford hay xe nhỏ gọn tiện lợi cho các gia đình của hãng Jaguard. Xu hướng chính của cuộc triển lãm lần này là cuộc chạy đua của các động cơ tiết kiệm nhiên liệu.

Pegeot và Citroen đạt mức tiêu thụ 2 lít xăng cho 100 km nhờ động cơ nén khí, trong khi Renault bảo đảm chỉ sử dụng 1 lít cho 100 km với động cơ “Eolab”. Cũng trong dịp này, các nhà chế tạo và cung cấp thiết bị còn đặc biệt lưu tâm tới xe tự hành, mẫu xe tương lai của xe hơi.

Triển lãm ôtô quốc tế Paris là sự kiện lớn của ngành công nghiệp ôtô thế giới, được tổ chức hai năm một lần, luân phiên với Triển lãm ôtô quốc tế ở Frankfurt (Đức).

Cuộc triển lãm năm 2012 diễn ra vào thời điểm thị trường xe hơi châu Âu và Mỹ rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Các nhà sản xuất đã phải cơ cấu lại ngành này để tồn tại. Sau khi chạm đáy vào năm 2013 và mặc dù sức mua ôtô của người dân châu Âu vẫn còn thấp dưới 20% so với năm 2007, ngành công nghiệp ôtô thế giới nói chung và thị trường xe hơi châu Âu nói riêng đang có những khởi sắc trở lại.

Tại Pháp, từ đầu năm đến nay số lượng xe bán ra đã tăng 2,1% trong khi tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ xe hàng đầu thế giới, ước tính sẽ tiêu thụ khoảng 24 triệu chiếc trong năm nay.

Triển lãm ôtô quốc tế tại Paris năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn một triệu khách tham quan. Đây không chỉ là dịp để các nhà chế tạo và sản xuất xe hơi trên thế giới “trình làng” những công nghệ mới, mà còn là cơ hội để họ đặt ra những câu hỏi về các mẫu xe cá nhân tương lai trong thời kỳ rất đông người tiêu dùng lựa chọn hình thức đi lại đa dạng hơn như đi chung hay thuê chung xe giữa các cá nhân. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 19/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục