1 ấp ở Đồng Nai có 20 người nhiễm cúm H1N1

Tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp có tới 20 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 3 cha con Việt kiều từ Mỹ về ngày 8/7 trên chuyến bay KE 861.
Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 18/7, toàn tỉnh Đồng Nai đã có thêm 20 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số bệnh nhân mắc cúm lên 36 người.

Đặc biệt, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) đã có tới 20 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 3 cha con Việt kiều từ Mỹ về ngày 8/7 trên chuyến bay KE 861, 17 người còn lại là người trong ấp có tiếp xúc gần với 3 cha con Việt kiều nói trên.

Hiện, các trường hợp này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Theo Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai, đây là đợt lây lan bệnh cúm A/H1N1 lớn nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay.

Ngành Y tế Đồng Nai đã tổ chức khoanh vùng, xử lý môi trường và giám sát chặt chẽ dịch bệnh. Hiện, 9 người trong dạng tiếp xúc gần đang được cách ly tại cộng đồng và chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà con trong khu vực mà 3 Việt kiều này từng cư ngụ được giám sát bằng các biện pháp phòng dịch, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của những người đã tiếp xúc, nhằm sớm phát hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục