101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 1Chiều 6/7, tất cả các điểm thi trên cả nước sẽ tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2021. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 2Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Cơ sở Ba Đình, lực lượng cán bộ hỗ trợ trong kỳ thi đã tiến hành các công tác đón tiếp thí sinh từ sớm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 3Các cán bộ coi thi được phổ biến quy định để đảm bảo một kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thành công. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 4Tại Hà Nội, 188 điểm thi trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành công tác làm thủ tục dự thi theo kế hoạch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 5Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi vẫn phải đảm bảo quy định giãn cách của Bộ Y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 6Thí sinh trước khi vào phòng thi làm thủ tục sẽ phải tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 7Điểm thi trường Trung học Cơ sở Ba Đình đã kẻ vạch, dựng rào phân cách mềm đồng thời hướng dẫn thí sinh đứng giãn cách để vào phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 8Đối với thí sinh, khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 9Thí sinh, phụ huynh, nhân viên phục vụ kỳ thi cần tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại điểm thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 10Từ cổng trường vào đến khu vực thi được tổ chức phân luồng bằng hàng rào mềm và cứng, có hệ thống biển chỉ dẫn hướng đi đến lối hành lang, chỗ gửi xe, cầu thang lên phòng thi đảm bảo thuận lợi cho thí sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 11Theo cô Trương Châu Giang, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Ba Đình, điểm thi này có tổng cộng 22 phòng thi và 2 phòng dự phòng cho các tình huống đặc biệt như có thí sinh có dấu hiệu ho, sốt hay phòng thi bị mất điện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 12Điểm thi này cũng sẽ đón tiếp 528 thí sinh tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2021. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 13Thí sinh tới điểm thi, vào đúng phòng thi (ghi trong Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021) để làm thủ tục dự thi; xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân, nếu phát hiện sai sót thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 14Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 15Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 16Năm nay, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 17Đây cũng là thời điểm các sĩ tử trên cả nước đang ráo riết ôn tập các kiến thức, chuẩn bị thật tốt mọi thứ để tự tin bước vào kỳ thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 18Để đạt kết quả cao trong kỳ thi, thí sinh cần có sự chuẩn bị tốt về kiến thức và kỹ năng khi làm bài, ôn tất cả các kiến thức căn bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
101.000 sĩ tử Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 19Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có điều chỉnh về việc tổ chức kỳ thi, theo đó sẽ có 2 đợt thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục