11 người chết vì chìm tàu nhập cư ở CH Dominica

Một chiếc tàu chở theo 70 người nhập cư đi tới Puerto Rico đã bị chìm sau khi khởi hành từ Cộng hòa Dominica, làm 11 người chết.
Một chiếc tàu chở theo 70 người nhập cư đi tới Puerto Rico đã bị chìm hôm thứ Bảy, sau khi khởi hành từ Cộng hòa Dominica, làm ít nhất 11 người chết.

"Có 72 người trên con tàu và chúng tôi mới tìm thấy 11 người chết, gồm 6 đàn ông cùng 5 phụ nữ" - Luis Frias, giám đốc lực lượng dân phòng ở Sabana de la Mar, cách thủ đô Santo Domingo 155km, cho hãng tin AFP biết.

Hải quân Dominica đã cứu được 13 người. Những người sống sót nằm trong một bệnh viện địa phương nói rằng tàu bị chìm do đi qua vùng biển động và bị sóng lớn tấn công.

Hải quân Dominica ra thông báo cho biết họ chỉ nhận tin về thảm họa nhiều giờ sau khi tai nạn xảy ra và đã lập tức tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Hiện không rõ những người chưa được tìm thấy đã mất tích hay bơi vào bờ an toàn.

Người nhập cư trái phép thường di chuyển trên những con tàu tự chế thiếu an toàn, với đích đến là đảo Puerto Rico thuộc Mỹ và đây là vấn đề gây đau đầu cho Cộng hòa Dominica, quốc gia đã chứng kiến một lượng lớn cư dân tìm cách di cư trái phép để tìm kiếm điều kiện sống và việc làm tốt hơn.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã triển khai một chiếc trực thăng MH-65 Dolphin và một chiếc tàu tuần tra Cutter Sapelo từ căn cứ tại Puerto Rico và còn gửi đi một máy bay thám sát từ căn cứ hải quân tại vịnh Guantanamo, Cuba, để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục