3.000 phụ nữ Khmer được hưởng lợi từ dự án Pacode

Dự án PACODE giúp 3.000 phụ nữ Khmer nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ; biết chi tiêu tiết kiệm, làm kinh tế gia đình có hiệu quả.

Sau 3 năm triển khai, ngày 17/6, Hội Phụ nữ tỉnh An Giang và đại diện Ban quản lý dự án Pacode (Dự án Phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân) đã tổ chức Hội thảo, tổng kết dự án Phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân - Pacode giai đoạn 2010-2013 tập trung cho 2 xã miền núi, biên giới, dân tộc Tri Tôn và Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang.

Kết quả, qua thực hiện dự án đã thành lập được 154 nhóm với 2.820 phụ nữ được hỗ trợ hưởng lợi từ dự án và còn hàng trăm chị em có ảnh hưởng từ dự án; trong đó có 2.071 phụ nữ Khmer và gần 1.100 phụ nữ nghèo.

Dự án Pacode do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) thông qua tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tài trợ, thực hiện từ tháng 6/2010-6/2013, với tổng kinh phí hỗ trợ là 9 tỷ đồng, cho 4 xã nằm trong dự án gồm Châu Lăng, Ô Lâm (Tri Tôn) Văn Giáo, An Hảo (Tịnh Biên) và mở rộng ra 2 xã Cô Tô, Núi Voi.

Dự án tập trung thực hiện nhiều nội dung như tập huấn nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ; lập kế hoạch hoạt động nhóm; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm; thành lập quỹ vay vốn tín dụng tiết kiệm không lãi….. đã giúp cho phụ nữ biết chi tiêu tiết kiệm, lập kế hoạch làm kinh tế gia đình có hiệu quả, điều kiện vốn phát triển kinh tế gia đình, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân Khmer vùng Bảy núi An Giang.

Từ nguồn vốn của dự án cấp ra trên 1,5 tỷ đồng, phụ nữ Khmer An Giang đã sử dụng có hiệu quả xoay vòng vốn vay cho chị em không lãi, đồng thời đóng góp tiết kiệm bắt buộc 5% đến nay đã nâng nguồn vốn lên trên 10,5 tỷ đồng, với 1.331 phụ nữ được vay.

Chị Nguyễn Thị Rõ ở ấp An Đông, xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) được vay 10 triệu đồng từ tháng 12/2011 chị tổ chức cho 16 chị em trong ấp làm trang sức bằng kết hạt cườm thu nhập từ 80.000-100.000 đồng/ngày/người, riêng gia đình chị trong 2 năm thu nhập lãi được 25 triệu đồng.

Chị Phan Thị Gấm, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Núi Voi (Tịnh Biên) cho biết từ dự án đã hỗ trợ cho xã 105 sọt rác làm tiền đề cho xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, qua đó đã tuyên truyền vận động được 1,480 tỷ đồng xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp 340 triệu đồng.

Tại hội thảo, 4 tập thể và 6 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang cũng tặng giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động dự án, có đóng góp cho phong trào phụ nữ An Giang./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục