30.000 thùng dầu hòa vào Vịnh Mexico mỗi ngày

Lượng dầu chảy vào Vịnh Mexico từ giếng khoan bị vỡ đã lên tới 25.000-30.000 thùng/ngày, cao hơn rất nhiều so với dự báo trước đó.
Nhóm Kỹ thuật xác định lượng dầu tràn của Chính phủ Mỹ vừa đưa ra dự báomới nhất cho biết lượng dầu chảy vào Vịnh Mexico từ giếng khoan bị vỡ của Tậpđoàn BP lên tới 25.000 đến 30.000 thùng/ngày, cao hơn rất nhiều so với những dựbáo trước đây.

Dự báo lượng dầu tràn sau vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon của BPhôm 20/4 đã liên tục tăng lên trong những tuần qua, từ mức 1.000 thùng/ngày,5.000 thùng/ngày và lên 12.000-19.000 thùng/ngày.

Dự báo mới nhất của Nhóm Kỹ thuật có nghĩa là chỉ cần 8 đến 10 ngày, lượngdầu tràn ra Vịnh Mexico đã tương đương với toàn bộ lượng dầu tràn khi tàu ExxonValdez gặp nạn ngoài khơi bờ biển bang Alaska năm 1989.

Dự báo của Nhóm Kỹ thuật được xây dựng trên những thông tin thu thập đượctrước khi BP cắt ống dẫn dưới đáy Vịnh để đặt thiết bị hút bớt lượng dầu chảy ratừ giếng khoan. Một số nhà khoa học cho rằng việc cắt ống dẫn này có thể làmtăng mạnh, chứ không làm giảm lượng dầu tràn.

BP hiện đang hút lên tàu 15.000 thùng/ngày, nhưng camera theo dõi trựctiếp từ đáy Vịnh cho thấy dòng dầu thoát ra từ miệng giếng vẫn rất mạnh.

Nhóm Kỹ thuật dự kiến sẽ đưa ra dự báo tiếp theo về lượng dầu tràn sau khiBP lắp đặt thiết bị hút bớt dầu lên mặt biển.

Dự báo mới nhất của Nhóm Kỹ thuật sẽ không chỉ tác động tới đánh giá mứcđộ thiệt hại mà vụ tràn dầu của BP gây ra cho môi trường vùng Vịnh Mexico, màcòn quyết định mức độ bồi thường và trách nhiệm giải quyết hậu quả của BP.

Trong khi đó BP đã đưa ra kế hoạch mới nhằm ngăn chặn dầu tràn bằng cáchsẽ tăng gấp đôi công suất hút dầu tràn cũng như lọc số dầu bị rò rỉ từ giếng dầubị vỡ tại Vịnh Mexico.

BP sẽ sử dụng những tàu chở dầu lớn hơn, những đoạn ống có khả năng nổimột cách linh hoạt hơn và một nắp chặn dầu cố định gắn trên giếng dầu.
 
Các tàu chứa dầu tràn tham gia hệ thống này sẽ có công suất chứa48.000-50.000 thùng dầu/ngày, gần gấp đôi công suất chứa 28.000 thùng/ngày hiệnnay. Các công cụ ngăn chặn dầu tràn này sẽ sẵn sàng đưa vào hoạt động trướctrung tuần tháng 7.

Trong một diễn biến khác có liên quan, BP đã công bố khoản hỗ trợ thứ haicho chính quyền các bang Floriada, Alabama và Mississippi, mỗi bang 25 triệu USDđể giúp khắc phục thảm họa "thủy triều đen."

Kể từ khi xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon ngoài khơi VịnhMexico BP đã phải chi tới khoảng 1,4 tỷ USD, trong đó có cả bồi thường thiệthại, chi phí ngăn chặn dầu tràn và dọn dẹp bãi biển để khắc phục sự cố.

Tập đoàn Credit Suisse dự tính chi phí cho việc làm sạch môi trường ở VịnhMexico có thể lên tới 15-23 tỷ USD, ngoài khoản bồi thường dự kiến vào khoảng 14tỷ USD.

Các nhà phân tích cho rằng khả năng tài chính của BP khá dồi dào khi lợinhuận ròng năm ngoái của Tập đoàn này đã lên tới 17 tỷ USD./.

Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.