50% số ca ung thư có thể khỏi nếu phát hiện sớm

Nếu thực hiện tốt chương trình phòng, chống ung thư quốc gia, phát hiện và điều trị sớm, 50% số ca ung thư có thể được chữa khỏi.
Ngày 2/12, tại Hội thảo phòng, chống ung thư, bác sỹ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 80% các nguyên nhân gây ung thư xuất phát từ các yếu tố bên ngoài có thể phòng tránh được.

Do đó, các biện pháp phòng, chống như ngừa các bệnh nhiễm, phòng, chống thuốc lá, ăn uống hợp lý, bảo vệ môi trường, chống lại những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa và công nghiệp… có vai trò rất quan trọng trong phòng, chống ung thư. Nếu thực hiện tốt chương trình phòng, chống ung thư quốc gia, phát hiện và điều trị sớm thì 50% các bệnh nhân ung thư có thể được chữa khỏi và kéo dài tuổi thọ.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các chuyên gia sẽ trình bày 124 báo cáo về thực tiễn chăm sóc điều trị và hoạch định chiến lược phòng ngừa bệnh ung thư. Các báo cáo tập trung vào 16 chuyên đề như ung thư phụ khoa, đầu cổ, tiêu hóa, phổi - lồng ngực, huyết học, nhi, giải phẫu bệnh… và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

Bệnh ung thư nằm trong nhóm bệnh không lây nhiễm, đang trở thành gánh nặng đe dọa sức khỏe con người. Ước tính mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 150.000 trường hợp mắc mới và 75.000 người chết vì ung thư, gấp 7 lần số tử vong do tai nạn giao thông và đang có xu hướng gia tăng.

Ung thư gan và ung thư phổi là hai loại bệnh ung thư thường gặp ở cả nam và nữ. Trong 100.000 người đàn ông có khoảng 42 người mắc ung thư gan và 37 người mắc ung thư phổi; ở nữ giới con số này là 20/100.000 đối với ung thư phổi và 16/100.000 đối với ung thư gan.

Mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh có từ 5.500-6.000 trường hợp mắc ung thư mới được phát hiện. Tại Bệnh viện Ung Bướu, trong năm 2010 phát hiện hơn 14.000 trường hợp mắc ung thư mới, trong đó 70% bệnh nhân ở các tỉnh.

Hội thảo do Hội Ung thư và Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, thu hút hơn 1.000 đại biểu đến từ 142 đơn vị y tế trong cả nước và các chuyên gia trường Đại học Harvard (Hoa Kỳ) tham dự./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục