60 năm quan hệ Việt Nam-Lào: Ấm áp buổi lễ kỷ niệm tại Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 19/8, tại thành phố Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.
60 năm quan hệ Việt Nam-Lào: Ấm áp buổi lễ kỷ niệm tại Myanmar ảnh 1Đại sứ Việt Nam Lý Quốc Tuấn (bên phải) và Đại sứ Lào Heuangseng Khamdalavong tại buổi lễ.( Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 19/8, tại thành phố Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977- 18/7/2022).

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn, Đại sứ Lào tại Myanmar Heuangseng Khamdalavong, Tùy viên Quốc phòng và Thương vụ, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán hai nước đã tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự góp mặt của đại diện một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam tại Myanmar, như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nhà mạng Mytel và công ty xây dựng VCM (các doanh nghiệp con của Tập đoàn Viettel).

[Thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong quan hệ Việt Nam-Lào]

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lý Quốc Tuấn khẳng định tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, là tình cảm láng giềng thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Đại sứ Lý Quốc Tuấn nhấn mạnh tiếp tục vun đắp quan hệ đặc biệt Việt – Lào vừa là nguyện vọng, vừa trách nhiệm của cơ quan đại diện hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Lào Heuangseng Khamdalavong đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt, bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển quan hệ hai nước thời gian qua, góp phần không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị Lào - Việt truyền thống và thủy chung.

Đại sứ Heuangseng Khamdalavong cảm ơn tình cảm chân tình và hữu nghị mà Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã dành cho Đại sứ quán Lào ở nước sở tại./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục