70 gian hàng đặc sản tại lễ hội trái cây Nam Bộ 2012

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2012 diễn ra từ 1/6 đến 23/6 nhằm tôn vinh thành quả của người nông dân Nam Bộ với các sản vật phong phú.
Ngày 1/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ 2012 với cuộc diễu hành “Vũ hội mùa Hè-Thời trang trái cây-Tứ linh bách quả thần tiên hội.”

Lễ hội diễn ra từ 1/6 đến 23/6 nhằm tôn vinh thành quả của người nông dân Nam Bộ với các sản vật chất lượng, phong phú phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết đây là lễ hội góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh sản vật nông nghiệp đặc biệt của vùng Nam Bộ gắn với du lịch sinh thái của các tỉnh, thành trong vùng.

Lễ hội với 70 gian hàng tập trung các loại trái cây đặc sản như bưởi Năm Roi, thanh long Hoàng hậu, vải thiều Lục Ngạn, sầu riêng Cái Mơn, vú sữa Sa Đéc, xoài cát Hòa Lộc, nhãn xuồng Tiền Giang, măng cụt Lái Thiêu, đào Sa Pa, mận Lạng Sơn… Bên cạnh đó còn có nhiều loại trái cây mới lạ, ngon, hấp dẫn như nho Vĩnh Hảo, cam mật Vĩnh Kim, dưa Hoàng Kim...

Lễ hội còn giới thiệu đến du khách bộ sưu tập hơn 300 loại trái cây đạt kỷ lục là “Lễ hội có nhiều chủng loại trái cây nhất,” trưng bày bộ sưu tập củ quả khổng lồ; các loại sinh vật cảnh.

Ngay trong ngày khai mạc, hội thi “Trái ngon-an toàn” cùng nhiều hoạt động đặc sắc cũng được tổ chức nhằm khuyến khích các nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra được các giống mới có chất lượng tốt, năng suất cao. Đây cũng là một sân chơi, nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà vườn./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục