Công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc phải chịu mức phạt cao nhất là 145triệu euro, kế đến là Công ty công nghệ Infineon của Đức và Công ty bán dẫnHynix Hàn Quốc chịu các mức phạt tương ứng là 56,7 triệu euro và 51,5 triệueuro.
Còn lại là các công ty của Nhật Bản là Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, NECElectronics, Elpida Memory và Công ty Nanya của Đài Loan (Trung Quốc).
Riêng công ty sản xuất chip bộ nhớ Micron Technology của Mỹ không bị phạtvì đã từ chối đề nghị của các hãng trên trong việc thông đồng ấn định giá.
Theo EC, tổng giá trị các mức phạt trên đã giảm khoảng 10% so với đề nghịphạt ban đầu sau khi các công ty này thừa nhận đã thông đồng với nhau để ấn địnhgiá.
Đặc biệt, mức phạt của công ty Infineon giảm tới 45% vì công ty này đãtích cực hợp tác trong quá trình điều tra.
Ủy viên phụ trách về cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) Joaquin Almuniacũng cho biết các công ty liên quan đến án phạt đều thừa nhận rằng họ đã thôngđồng đưa ra mức giá chung, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất khác.
Cartel là một hình thức thông đồng giữa một nhóm các nhà cung cấp nhằm xóabỏ sự cạnh tranh giữa họ. Thông thường, các thành viên của một cartel liên kếtvới nhau để đưa ra một mức giá chung, phân chia thị trường đều là những hành vibị cấm./.