
Gia Lai: Mưa lớn kéo dài chia cắt Quốc lộ 25, nhiều địa phương bị cô lập
Mưa lớn kéo dài khiến đoạn Quốc lộ 25 qua cầu Plei Lôk (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) bị ngập sâu từ 1-2m so với mặt đường tránh, làm ách tắc giao thông hoàn toàn.
Mưa lớn kéo dài khiến đoạn Quốc lộ 25 qua cầu Plei Lôk (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) bị ngập sâu từ 1-2m so với mặt đường tránh, làm ách tắc giao thông hoàn toàn.
Tại Km64+800 (đoạn gần đỉnh đèo An Khê) nền đường bị sình lún khiến các phương tiện không thể lưu thông. Hàng trăm phương tiện xếp dài hàng km từ dưới chân đèo tới khu vực bị sình lún.
Tính đến chiều ngày 2/11, toàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn 14 điểm sạt lở đang được khắc phục; trong đó có nhiều điểm sạt lở nặng tại các tuyến Quốc lộ 9B và 9C; Quốc lộ 12A.
Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão số 6, trong những ngày qua mưa to đến rất to, gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường, các lực lượng tập trung làm 3 ca liên tục giờ để thông xe.
Vụ cây đổ xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 29/10 tại vị trí km 224 + 854 ngay cầu Datanla (gần Khu du lịch thác Datanla, đoạn giữa đèo Prenn) rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.
Chủ tịch HĐND xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết người dân lên đường cao tốc tụ tập là để đề nghị chính quyền thực hiện việc quy hoạch sân thể thao của thôn Hưng Quốc.
Tại hiện trường, đá lăn trúng xe ôtô tải bị lật ngang đường, xe con bị hư hỏng, khiến 3 người trên xe ôtô tải và 5 người trên xe ôtô con bị thương nhẹ.
Cao Bằng đã giải tỏa các điểm nghẽn giao thông, đảm bảo việc đi lại của nhân dân sau khi mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 khiến hơn 1.000 điểm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn bị sạt lở.
Tính đến chiều 12/9, sau 4 ngày bị cô lập, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, vẫn chưa thể kết nối giao thông được với tỉnh và các huyện khác vì quá nhiều điểm bị sạt lở, ách tắc giao thông.
Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 12/9, sau ảnh hưởng của những trận mưa kéo dài trong mấy ngày qua; rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.
Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện tại các lực lượng của ngành giao thông vận tải đều trực phòng chống lụt bão 24/24h.
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết mực nước sông Tích đã trên báo động 3, đến thời điểm hiện tại có 6 xã ảnh hưởng do mưa gây ngập úng với 2.471 nhân khẩu của 555 hộ.
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đường bộ 226, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3, khiến các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 6, Quốc lộ 279, Quốc lộ 279B của tỉnh Điện Biên xảy ra sạt lở, mất mặt đường.
Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa to liên tục khiến nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng, sạt lở taluy làm đất đá tràn xuống lòng đường, giao thông ách tắc cục bộ.
Đêm 8/9 và rạng sáng 9/9, mưa lớn kéo dài liên tục khiến một lượng lớn đất đá sạt lở từ taluy dương đổ sập chắn ngang quốc lộ 4D gần Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.
Nhiều điểm sạt lở xuất hiện tại Quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường khiến các phương tiện tạm thời không thể lưu thông từ Lai Châu sang Sa Pa và ngược lại.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại km 96+700 Quốc lộ 27 xảy ra sạt trượt làm đất đá tràn xuống đường, nhưng đến hơn 21 giờ ngày 2/9, hiện trường vụ sạt lở cơ bản được giải tỏa.
Để người dân di chuyển được thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu ứng trực 100% cán bộ, chiến sỹ, giữ vững địa bàn quản lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
Hiện tại, các vị trí sạt lở, sụt lún và nguy cơ đá lăn, đá rơi cao đều được rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân luồng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Phó Giám đốc Công ty CP Đường bộ 226 Trần Quang Huy cho biết tại các vị trí sạt lở, sụt lún và nguy cơ đá lăn, đá rơi cao trên Quốc lộ 279, đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn.