Ai Cập sử dụng robot phòng dịch tại Diễn đàn Thanh niên Thế giới

Trong thời gian diễn ra WYF lần thứ 4 từ ngày 10-13/1 tới, nước chủ nhà sẽ sử dụng robot tiên tiến để khử trùng hội trường và đo thân nhiệt của các đại biểu tới tham dự.
Ai Cập sử dụng robot phòng dịch tại Diễn đàn Thanh niên Thế giới ảnh 1(Nguồn: egypttoday.com)

Phóng viên TTXVN tại Ai Cập cho biết nước này sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại để phát hiện và ngăn ngừa dịch COVID-19 cũng như sự lây lan của biến thể Omicron trong suốt thời gian diễn ra Diễn đàn Thanh niên Thế giới (WYF) tại thành phố Sharm El-Sheikh vào tuần tới.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra WYF lần thứ 4 từ ngày 10-13/1 tới, nước chủ nhà sẽ sử dụng robot tiên tiến để khử trùng hội trường và đo thân nhiệt của các đại biểu tới tham dự.

Ngoài ra, các robot cũng sẽ cung cấp thông tin về các sự kiện, phân phối thức ăn và đồ uống tới các đại biểu.

[Những xu hướng thiết bị công nghệ nào thăng hoa trong năm 2022?]

Trước đó, WYF cũng thông báo sẽ triển khai một nền tảng tương tác ảo cho những người không thể đến tham dự trực tiếp diễn đàn. Nền tảng này sẽ hỗ trợ người dùng theo dõi các sự kiện và hoạt động tại diễn đàn, đồng thời có thể tương tác từ xa với những bên tham dự khác.

Chương trình nghị sự của WYF năm nay bao gồm các cuộc thảo luận về tương lai năng lượng, đảm bảo bền vững an ninh nguồn nước, hòa bình và an ninh toàn cầu, tái thiết các khu vực sau xung đột, duy trì giá trị con người thông qua nghệ thuật và sáng tạo.

Bên cạnh đó, tình hình dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sáng kiến “Cuộc sống ổn định” của Ai Cập cũng là những chủ đề sẽ được trao đổi tại các phiên thảo luận tại diễn đàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục