Ai Cập xây nhà máy lốp xe lớn nhất Trung Đông

Công ty vận tải và kỹ thuật quốc doanh Ai Cập dự kiến xây nhà máy sản xuất săm lốp lớn nhất Trung Đông, công suất 1,5 triệu lốp xe/năm.

Ông Taher Salama, người đứng đầu Công ty vận tải và kỹ thuật quốc doanh Ai Cập (Trenco), cho biết nước này dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất săm lốp lớn nhất Trung Đông có công suất 1,5 triệu lốp xe/năm, với vốn đầu tư 600 triệu pound Ai Cập (109 triệu USD) và thời gian thi công 2 năm tại El-Amerya, phía Tây thành phố cảng Alexandria thuộc Địa Trung Hải.

Hiện Ai Cập đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu hàng công nghiệp nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho 77 triệu lao động. Tuy vậy, cuộc khủng hoảng kinh tế cùng với sự cạnh tranh của các nhà sản xuất châu Á đang phần nào cản trở nỗ lực của Ai Cập.

Theo ông Salama, hoạt động xuất khẩu lốp xe của Ai Cập hiện phải đối mặt với những khó khăn lớn khi các nhà sản xuất Trung Quốc đang xâm nhập thị trường châu Phi, nhất là các quốc gia thành viên Thị trường Chung của Đông Phi và Nam Phi (COMESA), với các sản phẩm giá rẻ".

Cơ quan thông tấn MENA cho biết các nhà đầu tư Ai Cập, Arập và nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm về tài chính cho dự án trên, song không công bố danh tính cụ thể của họ. Hiện Trenco đang xuất khẩu sản phẩm sang Arập Xêút và các nước vùng Vịnh và dự kiến sẽ xuất khẩu sang Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục