Ấn Độ đã bắt giữ thủ lĩnh của tổ chức khủng bố IM

Ngày 29/8, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Yasin Bhatkal, một phần tử chủ chốt và đồng sáng lập tổ chức khủng bố Indian Mujahideen (IM).
Ngày 29/8, giới chức Ấn Độ cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ Yasin Bhatkal, một phần tử chủ chốt và đồng sáng lập tổ chức khủng bố Indian Mujahideen (IM) bị cáo buộc tiến hành hàng loạt vụ tấn công trên khắp Ấn Độ làm hàng trăm người thiệt mạng.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde cho biết Yasin Bhatkal bị bắt giữ tối 28/8 tại khu vực thuộc bang Bihar gần biên giới với Nepal.

Cảnh sát New Delhi và cảnh sát bang Karnataka đã phối hợp bắt giữ đối tượng này trên cơ sở tin tức do cơ quan tình báo Ấn Độ cung cấp. Hiện tại Bhatkal đang bị giam giữ tại trại giam của cảnh sát bang Bihar.

Bhatkal bị cáo buộc đứng đằng sau hầu hết các vụ đánh bom do IM tiến hành tại Ấn Độ, trong đó có vụ đánh bom nhà hàng German Bakery ở thành phố Pune năm 2010 khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có 5 người nước ngoài.

Dư luận chú ý đến IM từ tháng 11/2007 khi tổ chức này gây ra các vụ đánh bom ở bang Uttar Pradesh và hàng loạt vụ khủng bố tương tự sau đó ở các thành phố Mumbai, Bangalore, New Delhi và Pune...Giới phân tích cho rằng IM có mối liên hệ với các tổ chức Jaish-e-Mohammed và Lashkar-e-Taiba (LeT) ở Pakistan.

Đầu tháng Tám vừa qua, lực lượng an ninh Ấn Độ cũng đã bắt giữ Abdul Karim Tunda, một thành viên cấp cao của tổ chức LeT. Tunda bị cáo buộc lập kế hoạch các vụ nổ ở Mumbai năm 1993 khiến 250 người thiệt mạng và hơn 40 vụ đánh bom gây nhiều thương vong khác.

Hiện chưa rõ hai vụ bắt giữ trên có liên quan với nhau hay không, song theo nguồn tin báo chí, Tunda đã hợp tác với cảnh sát./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục